| Hotline: 0983.970.780

Đồ uống ngọt tăng nguy cơ cao huyết áp

Thứ Năm 15/05/2014 , 07:11 (GMT+7)

Theo nghiên cứu, tất cả những loại đồ uống ngọt đều có liên quan đến bệnh huyết áp cao, làm tăng từ 26 đến 70% nguy cơ gây bệnh.

Đó là cảnh báo công bố trên Tạp chí Tim mạch (The American Journal of Cardiology) của Mỹ số ra cuối tháng 4/2014 về mối nguy hiểm của các loại đồ uống ngọt, chứa nhiều đường, thậm chí còn gây bất lợi cả cho người trẻ tuổi.

Lý do, đồ uống này làm giảm oxit nitric của cơ thể, làm co các mạch máu. Cảnh báo trên được dựa vào các nghiên cứu của nhóm chuyên gia Tiến sĩ Aaqib Habib Malik, ở Bệnh viện Griffin (GH) tại Derby, bang Connecticut (Mỹ) và các cộng sự của ông thực hiện, đồng thời có tham khảo thêm 12 nghiên cứu khác về mối liên quan giữa đồ uống ngọt với sức khỏe con người, nhất là rủi ro làm tăng bệnh cao huyết áp.

Trong nghiên cứu này có 410.000 người khỏe mạnh, lẫn đang mắc bệnh tham gia. Theo nghiên cứu, tất cả những loại đồ uống ngọt đều có liên quan đến bệnh huyết áp cao, làm tăng từ 26 đến 70% nguy cơ gây bệnh so với nhóm đối chứng.

Thậm chí, ngay ở nhóm người trẻ tuổi nếu mỗi ngày uống trên 3 lon đồ uống ngọt thì rủi ro bị cao huyết áp tăng vọt tới 87% so với nhóm không dùng nhóm đồ uống này. Ngoài việc làm giảm hàm lượng nitric oxide của cơ thể, các loại đồ uống ngọt còn kích thích phản ứng với muối có trong đồ uống và cuối cùng cho mạch máu co lại nhanh hơn, làm tăng áp lực máu và làm cho bệnh tiến triển nhanh hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cao huyết áp hay tăng huyết áp là căn bệnh nan y, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, tăng bệnh tim mạch, nhất là bệnh mạch vành, suy tim, bệnh về mạch máu não và bệnh thận mạn tính.

Bệnh cao áp huyết được diễn tả bằng 2 con số, là huyết áp tâm thu (tối đa) và huyết áp suất tâm trương (tối thiểu). Theo phân loại mới nhất, thì huyết áp tối đa bình thường dưới 120 và tối thiểu dưới 80, từ 140/90 trở lên được xem là mắc bệnh. Áp huyết thay đổi tùy lúc, và tùy vào các hoạt động của cơ thể. Áp huyết xuống thấp lúc đang ngủ và cao lên khi hoạt động thể chất, khi thần kinh bị dao động, như kích động, buồn bực.

Với nghiên cứu trên, giới chuyên môn khuyến cáo mọi người, kể cả nhóm người trẻ tuổi hãy hạn chế đồ uống ngọt, chuyển sang dùng nhóm thân thiện, không đường, hoặc đồ uống trái cây sẽ có lợi hơn cho sức khỏe.

Tránh xa hoặc hạn chế đồ uống có gas, nhiều đường, nhiều muối lẫn phụ gia, thủ phạm làm tăng bệnh tiểu đường, béo phì và tim mạch.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm