| Hotline: 0983.970.780

Đoàn cưỡng chế bị tấn công khiến 7 người phải cấp cứu

Thứ Tư 07/08/2019 , 18:02 (GMT+7)

Nhiều cán bộ trong đoàn cưỡng chế đã bị chủ đất tấn công bằng xăng, dao…

Chiều 7/8, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh về vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã ổn định tình hình.

Cụ thể, vào khoảng 9h cùng ngày, đoàn cưỡng chế của huyện Cái Nước tiến hành mời ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến (xã Thạnh Phú) để công bố quyết định cưỡng chế, nhưng gia đình ông Kiếm, bà Hiến không thống nhất.

Quá trình cưỡng chế, Công an huyện Cái Nước và lực lượng cưỡng chế bị các đối tượng sử dụng xăng, dao… tấn công. Hậu quả làm 7 người (3 người trong lực lượng công an, 3 người trong lực lượng thi hành án và 1 Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã) bị thương.

Ngay sau đó, 6 người bị thương được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và 1 người chuyển lên bệnh viện TP.HCM để điều trị. 

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, Công an huyện đã ổn định tình hình. Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện cùng với Trưởng Công an huyện  cũng có mặt chỉ đạo hiện trường.

Sau đó, Công an huyện Cái Nước đã mời 4 đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc. Hiện 2 đối tượng khác đã bỏ trốn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.