| Hotline: 0983.970.780

Đói việc làm

Thứ Ba 26/03/2013 , 09:56 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân ở xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang vụt tắt giấc mơ "ly nông" để kiếm việc làm tại các nhà máy trong KKT Nhơn Hội.

Khi giao đất để xây dựng khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, hàng trăm hộ dân ở xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) ôm kỳ vọng “ly nông” sẽ kiếm được việc làm tại các nhà máy. Nhưng giấc mơ đã vụt tắt và họ đang thất nghiệp dài dài.

Theo ông Trần Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội, gần 300 hộ nằm trong diện giải tỏa để nhường đất xây dựng KKT Nhơn Hội phải di dời về khu tái định cư, có khoảng 250 hộ thuần nông. Sau khi giao đất SX, đồng nghĩa là mất kế sinh nhai. Về nơi ở mới, địa phương đã hết quỹ đất nên không còn đất để canh tác, chăn nuôi. Những hộ bị giải tỏa chỉ được cấp 200b m2 đất xây nhà mới. Những hộ bị thu hồi ruộng thì được cấp thêm 50 m2 gọi là đất dịch vụ gắn liền với đất ở để tổ chức mua bán nhỏ.

Để tạo điều kiện cho người dân tái định cư ổn định cuộc sống, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ 250 hộ chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ này liên tục tăng cao. Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội, Trần Văn Khiêm cho biết thêm: “Từ năm 2008 trở về trước, mức hỗ trợ được tính theo diện tích đất SXNN bị thu hồi. Thế nhưng thấy mức này thấp quá, từ đầu năm 2009 trở đi, UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ lên 40% trong diện tích đất SX bị thu hồi.


Công việc phụ thợ hồ ở Nhơn Hội lúc có lúc không

Đến ngày 8/3/2010, thực hiện theo tinh thần của NĐ 69 của Chính phủ, UBND tỉnh tiếp tục ban hành QĐ 04, áp dụng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề lên gấp 3 lần tiền bồi thường diện tích đất”.

Đơn cử như trường hợp nhóm hộ ông Phan Công Sáu ở xóm Hội Giáo (thôn Hội Bình) và 2 hộ Phan Công Dũng, Nguyễn Văn Nghiệp bị thu hồi 8.275 m2 diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong 2 năm (2007, 2008), nhóm hộ nói trên được bồi thường 2 đợt với số tiền trên 311 triệu đồng.

Đến năm 2012, nhóm hộ này được nhận thêm tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 99 triệu nữa. Và nhận thêm gần 650 triệu tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề bổ sung. Rõ ràng việc chuyển đổi nghề cho nông dân mất tư liệu SX ở xã Nhơn Hội rất được chính quyền tỉnh Bình Định quan tâm. Nhưng những đồng tiền hỗ trợ không được bà con sử dụng đúng mục đích.

Qua khảo sát của PV NNVN, khu tái định cư là vùng đất biệt lập, giao thông không thuận lợi không có điều kiện để phát triển SX tiểu thủ công nghiệp hoặc làm thương mại dịch vụ. Chị Hai Tâm, người dân tái định cư ở đây tâm sự: “Cả đời tui chỉ biết gắn với mảnh ruộng để kiếm sống qua ngày nên đâu có nghề gì trong tay. Bây giờ ruộng không còn, nghề phụ cũng không có, trong khi đó ở đây thì chẳng biết mua bán gì. Thằng con trai đi phụ thợ hồ kiếm tiền mua gạo nhưng công việc nay có mai không. Cả gia đình thất nghiệp, không biết làm gì để sống”.

Cũng theo ông Khiêm, từ năm 2006 đến nay, KKT Nhơn Hội vẫn còn vắng teo. Đất rộng mênh mông mà chỉ mới xuất hiện 3 Cty: 1 chế biến thức ăn gia súc, 1 SX hóa ga và 1 nhà máy trộn bê tông. Do đó, khoảng 200 người trong độ tuổi lao động ở địa phương chờ “mỏi mắt” vẫn chưa có được việc làm.

“Vào cuối năm 2012, UBND xã đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH TP Quy Nhơn, Trung tâm GTVL tỉnh mở 1 lớp đào tạo nghề tại địa phương với 40 lao động học các nghề điện dân dụng, hàn điện. Sau học nghề, ai cũng có việc làm ổn định. Hy vọng đây là bước khởi đầu tốt nhằm động viên lao động địa phương ngày càng tham gia học nghề nhiều hơn”, ông Trần Văn Khiêm.

“Hồi mới hình thành KKT, nhà máy đóng tàu Vinashin Quy Nhơn có về tuyển 10 lao động ra Quy Nhơn và Hải Phòng học nghề đóng tàu. Thế nhưng học xong không được tuyển dụng, đành phải về lại quê... ngồi ngóng việc. Thanh niên địa phương thấy vậy ớn quá, đâm ra nhát học nghề”.

Không năm nào xã Nhơn Hội không dồn nỗ lực tìm kiếm việc làm cho người lao động. Khi các Trung tâm Giới thiệu việc làm có thông báo, chính quyền liền tổ chức họp dân, truyền đạt lại ngay. Hoặc xã cử cán bộ liên tục tiếp cận với các phiên giao dịch việc làm trong tỉnh để giúp lao động kiếm được việc làm. Thế nhưng kết quả chỉ là con số không, vì hầu hết lao động yếu trình độ văn hóa nên không thể tham gia.

Không có việc làm, không tạo được thu nhập, vậy là những người dân tái định cư cứ dùng tiền được bồi thường đất và hỗ trợ thất nghiệp mang ra xoay sở cuộc sống hằng ngày. Tiền tiêu lâu dần cũng cạn, hầu hết các hộ dân tại khu tái định cư đang lâm cảnh khó khăn.

“Trong số gần 300 hộ tái định cư, chỉ có vài hộ căn bản, dùng tiền được bồi thường và hỗ trợ thất nghiệp gửi vào ngân hàng lấy lãi tiêu dần, hoặc mua lại hồ tôm để nuôi trồng thủy sản kiếm thu nhập là có cuộc sống ổn định. Số còn lại hầu hết đang gặp khó khăn, có 2 hộ đã phải bán nhà vì hết tiền mua gạo”, ông Khiêm nói.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm