| Hotline: 0983.970.780

Donetsk cắt nguồn than đe dọa an ninh năng lượng của Kiev

Thứ Năm 13/11/2014 , 09:12 (GMT+7)

Nhu cầu than đốt sưởi ấm nguy cấp đến mức Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác than Ukraine phải nói rằng “có nguy cơ chúng ta sẽ không thể sống qua được mùa thu và mùa đông”.

Cơ quan báo chí của Bộ Nhiên liệu và Năng lượng của Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng hôm thứ Tư thông báo với Itar-Tass rằng DPR sẽ không bán than cho Ukraine đến khi nào chấm dứt giao tranh.

Cơ quan báo chí này còn thông báo rõ rằng sau khi chấm dứt giao tranh thì vấn đề cung cấp than có thể sẽ được giải quyết tại các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất.

Thông báo trên đưa ra cùng ngày với tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác than Ukraine ông Yuriy Prodan nói rằng Ukraine không còn cách nào khác là phải mua than của Nga hoặc của vùng khai thác than miền đông Donbas nơi quân du kích đang kiểm soát.

Nhu cầu than đốt sưởi ấm nguy cấp đến mức mà vị bộ trưởng này phải nói rằng “có nguy cơ chúng ta sẽ không thể sống qua được mùa thu và mùa đông”.

Trong khi đó, nguồn cung đang rất khó khăn vì “Cộng hoà Nam Phi đã từ chối cung cấp thêm than cho chúng ta. Còn không đầy sáu tuần nữa là phải ký kết được hợp đồng mới. Chúng ta không còn cách nào nữa ngoại trừ phải mua than từ các nhà cung cấp của Nga. Tình hình cung ứng than hiện rất đáng báo động. An ninh năng lượng của đất nước đang bị đe doạ”, ông Prodan nhấn mạnh.

Ông Prodan giải thích: “Chúng ta còn khoảng 1,7 triệu tấn than tồn kho. Lượng than dự trữ này không đủ. Từ đầu tháng đến nay chúng ta đã ổn định tình hình được một chút. Riêng trong tháng này, chúng ta đã nhập kho được 80 ngàn tấn than. Nhưng chúng tôi sợ rằng tình hình sẽ xấu đi.”

Theo Itar-Tass, Ukraine hiện đang mua than của Cộng hoà Nam Phi với giá 86 USD/tấn (chưa tính phí vận chuyển) và 80% số lượng than mua là được công ty thương mại Steel Mont tài trợ vốn. Hiện nay 3 tàu chở than đã về đến cảng trong khi 3 tàu nữa cũng chuẩn bị về đến nơi. Được biết, giá than trên cũng có thể thay đổi.

Tuy nhiên, tính minh bạch trong hợp đồng mua bán than với Nam Phi đã được nêu ra trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh và Phòng vệ Quốc gia Ukraine vào ngày 4/11 và Văn phòng Công tố trưởng Ukraine cũng đã khởi tố vụ án biển thủ công quỹ. Liên quan đến vụ bê bối này, ngựời đứng đầu công ty Ukrinterenergo ông Vladimir Zinevich và Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Yuriy Prodan đã bị triệu tập thẩm vấn hôm thứ Hai vừa rồi.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm