| Hotline: 0983.970.780

Donetsk ly khai tố Kiev sử dụng đạn pháo phốt pho

Thứ Năm 13/11/2014 , 07:29 (GMT+7)

Việc sử dụng các loại đạn pháo có chứa chất phốt pho trắng đã bị nghiêm cấm trong nhiều công ước quốc tế.

Itar-Tass hôm thứ Tư dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tố cáo các lực lượng an ninh của Ukraine sử dụng các loại đạn pháo có chứa chất hoá học phốt pho.

Bộ này cho biết: “Vào lúc 11.50 sáng ngày hôm trước, có nhiều quả “bom” có chứa chất phốt pho nhắm vào vị trí của quân DPR ở sân bay Donetsk từ ngôi làng Peski.”

DPR còn đếm được ít nhất 13 lần trong vòng 24 tiếng đồng hồ (từ hôm thứ Ba đến hôm thứ Tư), các vị trí của quân ly khai đã bị pháo và đạn tăng nhắm bắn, tuy nhiên, không nói rõ tình trạng thương vong.

Được biết, việc sử dụng các loại đạn pháo có chứa chất phốt pho trắng đã bị nghiêm cấm trong nhiều công ước quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất