| Hotline: 0983.970.780

Dự án nông nghiệp công nghệ cao bỏ hoang gần 20 năm

Thứ Hai 05/09/2022 , 08:53 (GMT+7)

HÀ NỘI - Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Mai xanh bỏ hoang gần 20 năm, gây lãng phí đất đai, nhiều khu vực bị chiếm dụng sử dụng sai mục đích.

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Mai xanh (Dự án Hoàng Mai xanh) được kỳ vọng trở thành  mô hình điểm về phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái đầu tiên của Thủ đô, tại khu vực ven sông Hồng thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Thế nhưng gần 20 năm qua, dự án này vẫn chỉ là một bãi đất hoang, khu vực văn phòng, nhà giàn bị bỏ hoang phế, một phần đất bị chiếm dụng làm bãi xe, khu vực sông con bị bỏ hoang không được cải tạo suốt thời gian dài gây ra nỗi thống khổ cho bà con của Hợp tác xã rau Lĩnh Nam mỗi khi mưa lớn.

b (3)

Khu vực nhà giàn trồng hoa hồng, hoa huệ bị bỏ hoang gần 20 năm giờ chỉ còn trơ khung sắt. 

Dự án Hoàng Mai xanh có tên đầy đủ là Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Mai với mục tiêu xây dựng vùng đất bãi ngoài đê sông Hồng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai thành vùng nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái bền vững. Tạo điều kiện cho người nông dân nơi đây trở thành cổ đông của Công ty, tham gia quản lý Công ty và sản xuất tập thể, tiến tới đào tạo một bộ phận nông dân dần chuyển thành công nhân nông nghiệp. 

Dự án gồm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 là tích tụ, kêu gọi bà con nông dân đóng góp ruộng đất để làm mô hình tạo tiền đề cho mô hình cánh đồng mẫu lớn để trồng hoa hồng, hoa huệ tại Hà Nội.

Giai đoạn 2, sử dụng phần đất công của phường Lĩnh Nam tại khu vực Làng Thủy Lĩnh để xây dựng nhà lưới trồng hoa hồng, hoa huệ với diện tích khoảng 7000 m2. Đồng thời, cải tạo khu vực Sông Con, bao gồm 2 bên bờ sông với chiều dài khoảng 2km với mục đích làm khu du lịch sinh thái, làm điểm vui chơi hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp đi kèm với phát triển du lịch.

Giai đoạn 3, xây dựng khu triển lãm, hội chợ bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của dự án Hoàng Mai xanh tại khu vực phần đất công của phường Lĩnh Nam tại khu vực đê Bùng ngay dưới chân cầu Thanh Trì.

Dự án Hoàng Mai xanh được thực hiện bởi Công ty cổ phần Hoàng Mai xanh do ông Hà Quang Tuấn làm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động từ ngày 18/10/2005 có trụ sở tại Khu nhà A- Uỷ ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mặc dù Dự án Hoàng Mai xanh được giới thiệu đến người dân là dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái phục vụ phát triển đời sống dân sinh của bà con nhân dân phường Lĩnh Nam. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu thì hầu hết người dân nơi đây đều không biết hoặc biết rất ít về dự án này.

a10

Khu vực văn phòng được đặt tại giai đoạn 2 của Dự án Hoàng Mai xanh bị bỏ hoang. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu đất của dự án Hoàng Mai xanh hiện nay đang bị bỏ hoang, khu vực giai đoạn 2 của dự án gồm văn phòng công ty bị bỏ hoang phế, khu vực nhà giàn trồng hoa giờ chỉ còn trơ khung sắt, khu vực xung quanh khuôn viên trở thành nơi đổ phế thải của người dân.

Theo chia sẻ của người dân làng Thủy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Trước đây, khi chưa có dự án, sông Con là một nhánh nhỏ của sông Hồng luồn lách qua khu vực bãi bồi chạy dọc theo làng Thủy Lĩnh và được người dân coi như một mương nước tự nhiên để phục vụ tưới tiêu và kênh thoát nước mỗi khi mưa lớn cùng với đó là nguồn lợi thủy sản to lớn do dòng chảy chậm khiến nơi đây lúc nào cũng đầy ắp tôm cá.

Thế nhưng, kể từ khi thành lập dự án, Khu vực Sông Con  trở thành vũng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, do không có ai quản lý nhiều đoạn sông trở thành nơi đổ trộm phế thải. Cây lục bình mọc phủ kín mặt sông làm ách tắc dòng chảy gây ngập úng khu vực canh tác của bà con nông dân mỗi khi mưa lớn.

a6

Khuôn viên khu văn phòng Dự án Hoàng Mai xanh. 

a29 (2)

Dự án Hoàng Mai xanh do Công ty cổ phần Hoàng Mai xanh làm chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật là ông Hà Quang Tuấn (chủ tịch Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội). 

a12

Xung quanh khu văn phòng Dự án Hoàng Mai xanh trở thành nơi đổ trộm phế thải.

a9

Rác tràn ngập trong đất dự án

b (3)

Khu vực nhà giàn trồng hoa trong khuôn viên 7000m2 thuộc giai đoạn 2 của Dự án Hoàng Mai xanh giờ chỉ còn trơ khung sắt. 

a17

Phế tích của Dự án Hoàng Mai xanh. 

a19

Bên trong khu vực nhà giàn thuộc khuôn viên 7000m2 của giai đoạn 2 Dự án Hoàng Mai xanh.

a18 (2)

Khu vực sông Con hứa hẹn được cải tạo trở thành khu du lịch sinh thái giờ là vũng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, bồi tích bởi rác rưởi do bị đổ trộm phế thải từ nơi khác trong gần 20 năm qua. 

a23

Cây lục bình phủ kín mặt sông Con gây ách tắc dòng chảy do gần 20 năm qua không được cải tạo, dọn dẹp.

b (7)

Khu vực triển lãm, hội chợ  của Dự án Hoàng Mai xanh tại khu vực đê Bùng ngay sát chân cầu Thanh Trì, cách trụ sở UBND phường Lĩnh Nam khoảng 1km giờ trở thành một bãi xe tự phát. 

Chưa hết, tại khu đất công để làm hội chợ, triển lãm thì nay lại biến thành một bãi xe, kho bãi tự phát. Người dân cũng không biết, kho bãi này của ai do ai quản lý?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.