| Hotline: 0983.970.780

Du lịch vùng Bình-Trị-Thiên là sản phẩm độc đáo, cạnh tranh cao

Thứ Năm 06/05/2021 , 18:59 (GMT+7)

Việc kết nối giữa tỉnh Thừa Thiên Huế-Quảng Bình-Quảng Trị sẽ góp phần định hướng thu hút khách. Đây cũng là sản phẩm du lịch vùng độc đáo, mang tính cạnh tranh cao.

Quảng Trị có thế mạnh về du lịch hoài niệm với các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng. Ảnh: Công Điền.

Quảng Trị có thế mạnh về du lịch hoài niệm với các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng. Ảnh: Công Điền.

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch với chủ đề “Du lịch Quảng Trị - Liên kết khai thác giá trị tiềm năng”.  

Hội nghị hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị là cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư và gặp gỡ liên kết, hợp tác phát triển du lịch; kích cầu khôi phục phát triển các hoạt động du lịch trong tình hình mới.

Ngành du lịch Quảng Trị xác định việc liên kết hợp tác du lịch là rất quan trọng, cần thiết phải có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, nhất là nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ - du lịch, để vượt qua khó khăn của thời kỳ dịch bệnh, phát triển du lịch lên tầm cao mới.

Tại Hội nghị hợp tác phát triển du lịch, các đại biểu đã thảo luận, định hướng chiến lược của du lịch Việt Nam và các vấn đề đặt ra với du lịch Quảng Trị.

Di tích sân bay Tà Cơn thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: Công Điền.

Di tích sân bay Tà Cơn thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: Công Điền.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, hiện nay, ngành du lịch của địa phương đã có bước phát triển mới, tuy chưa tạo được đột phá lớn như kỳ vọng nhưng so với kế hoạch đề ra các mục tiêu đều cơ bản đạt.

Ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế; đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vị trí du lịch Quảng Trị trong vùng Bắc Trung Bộ và trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.

“Tuy nhiên, Du lịch của Quảng Trị vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, nhiều dư địa phát triển chưa được khai thác hiệu quả. Chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng nhìn chung chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của du khách; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có tính độc đáo, khác biệt; công tác thu hút đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch chưa thu được nhiều kết quả; đặc biệt việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các vùng, miền trong cả nước và các nước trong khu vực chưa thực sự hiệu quả”, ông Nam thừa nhận.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, du lịch Quảng Trị có sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, tâm linh, có vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển. Tuy vậy, các hoạt động du lịch của Quảng Trị vẫn theo đợt, theo mùa vụ và hiệu quả kinh tế chưa thực sự cao. Quảng Trị cần tận dụng được các dư địa vốn có để bứt phá trở thành điểm đến của du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn. “Việc kết nối chặt chẽ giữa 3 địa phương Thừa Thiên Huế- Quảng Bình- Quảng Trị sẽ góp phần định hướng thu hút khách du lịch. Đây sẽ là sản phẩm du lịch vùng độc đáo mang tính cạnh tranh rất cao”, ông Nguyễn Trùng Khánh đề nghị.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất