| Hotline: 0983.970.780

Đường phố Hà Nội ngập vì... nước sạch

Thứ Tư 01/12/2010 , 15:37 (GMT+7)

Trưa 1/12, do đường ống nước sạch trên đường Bưởi được xả để sục, rửa nên nhiều đoạn phố ở khu vực Cầu Giấy, ĐH Giao thông Vận tải lênh láng nước.

Trưa nay (1/12), do đường ống nước sạch trên đường Bưởi được xả để sục, rửa nên nhiều đoạn phố ở khu vực Cầu Giấy, ĐH Giao thông Vận tải lênh láng nước. Nhiều người dân ngạc nhiên khi thấy nước sạch đục như nước sông. 

Sau khi đường ống nước phi 40 ở đầu nút giao thông Cầu Giấy được xả, thứ nước đục như nước sông ào ào phun lên.

Do nước xả thẳng ra đường nên giao thông, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Sau chừng nửa tiếng, nước cũng dần trong hơn nhưng lại chảy ồ ạt xuống các tuyền phố bên dưới khiến một đoạn đường sát bờ sông bị ngập sâu. Bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy cũng ngập đầy nước. 

Trao đổi với PV, ông Trương Tiến Hưng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình cho biết, gần trưa nay xí nghiệp tiến hành súc rửa ống cấp nước trên tuyến đường Bưởi. Đây là việc làm hằng năm để đảm bảo cấp nước sạch cho người dân.

Lý giải về việc nước đục, ông Hưng cho hay, do dùng bơm áp lực mạnh nên cặn bẩn bám ở ống bong ra. Còn khi bơm bình thường, cặn này vẫn bám ở thành ống, nước không bị đục.

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mưu sinh lúc mưa dông, một ngư dân bị sét đánh tử vong

QUẢNG NINH Hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn, đang nuôi 4 con nhỏ ăn học. Nguồn thu chủ yếu của hai vợ chồng từ nghề đánh lồng.

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.