| Hotline: 0983.970.780

El Nino trở lại

Thứ Tư 04/06/2014 , 09:29 (GMT+7)

Mùa hè và mùa thu năm nay sẽ nắng hơn bình thường với các đợt nắng nóng kéo dài. Mùa mưa miền Bắc sẽ đến muộn và sẽ kết thúc sớm, lũ tiểu mãn không về.

* Cảnh giác tình huống xấu nhất 

Các tỉnh Trung Bộ lượng mưa thiếu hụt tới 50%, có nguy cơ hạn nặng cho tới tháng 8/2014.

Trao đổi với NNVN, ông Lê Thanh Hải (ảnh), PGĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết, hiện tượng El Nino đang có khuynh hướng quay trở lại ảnh hưởng đến các nước vùng Đông Nam Á trong năm nay, trong đó có VN. Tuy nhiên, các dự báo cho thấy mức độ ảnh hưởng của El Nino chỉ ở mức độ yếu đến trung bình, với nhiệt độ nước biển tăng từ 1 đến 1,30C chứ không thể lên tới mức 2,70C như   như năm 1997 – 1998.

Mặc dù vậy, ảnh hưởng của El Nino sẽ khiến mùa hè và mùa thu năm nay của VN sẽ nóng hơn mức trung bình nhiều năm (TBNN), với nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn so với mọi năm. Các đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ có thể tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 7, ở Trung Bộ có thể kéo dài hơn, từ tháng 5 đến tháng 8/2014. Đồng thời, lượng mưa, đặc biệt ở giai đoạn đầu mùa ở Bắc và Trung bộ sẽ thấp hơn mức TBNN.

Các tỉnh Bắc Bộ hiện đã vào mùa mưa, nhưng vẫn chưa thấy mưa lớn, liệu có xẩy ra thiếu nước không thưa ông?

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa ở Bắc Bộ dự báo sẽ có khả năng đến muộn và kết thúc sớm hơn bình thường, khiến tổng lượng mưa dự báo sẽ thấp hơn mức TBNN. Các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ tập trung vào thời kỳ từ tháng 6 - 8/2014. 

Điều đặc biệt thấy rõ ảnh hưởng của El Nino đó là đến thời điểm này, mặc dù đã đầu tháng 6, qua tiết tiểu mãn (21-22/5 hàng năm) gần nửa tháng nhưng có thể thấy ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ gần như không có đợt mưa nào lớn thực sự. Mặc dù chúng tôi dự báo có thể năm nay lũ tiểu mãn sẽ đến muộn, nhưng thực tế lũ tiểu mãn năm nay đã biến mất.

Đối với các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lũ tiểu mãn nhiều năm là nguồn cung cấp nước chính cho các hồ chứa. Điển hình như các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2011 – 2011, lũ tiểu mãn là lũ chính trong năm. Bên cạnh thiệt hại sạt lở đất, lũ quét, lũ tiểu mãn đã bổ sung lượng nước rất dồi dào cho các chứa.

Tuy nhiên năm nay, tình hình có thể sẽ khó khăn cho việc tích nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi. Theo báo cáo từ các hồ chứa phía Bắc cho thấy kết thúc vụ ĐX năm nay, sau các đợt xả nước cho SX nông nghiệp ở hạ du, lượng tích nước các hồ chứa hiện đang ở mức thấp hơn mức TBNN khá nhiều.

Nhiều tỉnh miền Trung đang bị hạn nặng, nhiều tháng nay không có mưa, vậy diễn biến hạn thời gian tới dự báo ra sao, thưa ông?

Mùa khô ở các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài hơn mọi năm. Đồng thời, lượng mưa vào mùa khô ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận từ nay đến tháng 8/2014 được dự báo ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20 - 50%. Do vậy, tình trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này có thể phải đến khoảng nửa cuối tháng 8/2014 mới dần được cải thiện.

Vì vậy, các tỉnh ven biển Trung Bộ cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc đối mặt với nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nước kéo dài khá nghiêm trọng. Đối với nông nghiệp, cần chủ động chuẩn bị, cơ cấu lại SX và đối tượng cây trồng cho phù hợp với dự báo thiếu nước.

hn1742275
Miền Trung dự báo sẽ hạn kéo dài

Các tỉnh Tây Nguyên thì sao, thưa ông?

Tây Nguyên mùa mưa thường kết thúc trước tháng 10 hàng năm, và năm nay lượng mưa cũng sẽ có nguy cơ thiếu hụt, đồng thời mùa mưa cũng sẽ kết thúc sớm hơn TBNN. Ngoài ra, điểm đặc biệt của Tây Nguyên và cả Nam Trung bộ, đó là các cơn bão ngoài gây thiệt hại, cũng có cái lợi là thường mang tới một lượng mưa lớn (thường chiếm tới 40% lượng nước cả năm) bổ sung nước cho SX nông nghiệp cũng như các hồ chứa phục vụ cho năm sau.

Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của El Nino nên dự báo số lượng cơn bão sẽ ít và đến muộn. Cụ thể các năm trung bình có từ 10 - 12 cơn bão hoạt động trên biển Đông thì năm nay dự báo sẽ chỉ có 9 - 10 cơn, trong đó dự báo chỉ có khoảng 4 - 5 cơn trực tiếp ảnh hưởng đến nước ta.

Điều này sẽ kéo theo nguy cơ thiếu nước cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Điển hình cho nguy cơ này tương tự như năm 2012, do chỉ có duy nhất một cơn bão đổ bộ vào Phú Yên nên đã làm cho mùa khô năm 2013 ở miền Trung - Tây Nguyên thiếu nước rất khốc liệt.

Vậy còn các tỉnh Nam Bộ, El Nino có ảnh hưởng gì không thưa ông?

Những năm xuất hiện EL Nino, mặc dù số lượng các cơn bão ít hơn lại thường xuất hiện các cơn bão mạnh và tiềm ẩn các yếu tố bất thường, chẳng hạn bão có thể đến muộn, di chuyển trái quy luật, những vùng ít khi có bão cũng có thể có bão đổ bộ, chẳng hạn như vùng Nam Trung bộ, Nam bộ hay ĐBSCL.

Năm 1997 khi hiện tượng El Nino hoạt động mạnh kỷ lục, VN cũng đã từng ghi nhận cơn bão Linda đổ bộ vào các tỉnh ĐBSCL gây ra hậu quả khủng khiếp, khiến tới gần 3.000 người chết và mất tích. Năm nay, mức độ Enino mặc dù dự báo không đến mức như năm 1997, nhưng chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác với các tình huống xấu nhất.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm