| Hotline: 0983.970.780

Gần 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau dịp Tết

Thứ Bảy 05/02/2022 , 09:28 (GMT+7)

Trong 5 ngày nghỉ Tết, cả nước có 22.325 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 14,0% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Theo Bộ Y tế, số liệu báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, tình hình công tác khám bệnh, chữa bệnh trong 5 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần (Từ ngày 31/1/2022 đến ngày 7 giờ 4/2/2022) tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 79.136 người. Trong đó, nhập viện điều trị nội trú 79.644 lượt, giảm 19,1%; chuyển viện 9.977 người, thực hiện 11.864 ca phẫu thuật (trong đó 7.584 ca phẫu thuật chấn thương sọ não).

Đặc biệt, trong dịp Tết, mổ đẻ, đỡ đẻ đón 5.108 trẻ chào đời; cho xuất viện 80.337 người điều trị khỏi bệnh về nhà ăn Tết.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, có 22.325 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 14,0% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 12,7% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó, 6.827 trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm 30,6% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 23,1% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Đã có 207 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Tổng số 310 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, không có ca tử vong. Có 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.

Có 2.781 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2,0% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 35% trong số đó 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

Số ca cấp cứu tai nạn sinh hoạt, lao động trong 5 ngày nghỉ Tết có 12.322 trường hợp, chiếm 8,5% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 31 trường hợp đã tử vong.

Theo Bộ Y tế, trong ngày Mùng 4 Tết tổng số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn là 74 trường hợp, giảm 44,8% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021. Trong đó, 59 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia giảm 45,4% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ ngày 31/1/2022 đến ngày 3/2/2022, kết quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đường bộ của địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.320 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 2 tỷ 323,8 triệu đồng; tạm giữ 20 xe ô tô, 1.502 xe mô tô; tước 276 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn 549 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 2 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.887 trường hợp.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm