| Hotline: 0983.970.780

Chàng "cướp biển lập dị" và "công chúa Atlantic": Cuộc ly hôn ồn ào

Gặp gỡ định mệnh

Thứ Ba 25/08/2020 , 06:10 (GMT+7)

Johnny Depp và Amber Heard gặp nhau trên phim trường The Rum Diary vào năm 2009, được xem như cuộc gặp gỡ định mệnh.

Johnny Depp và Amber Heard bắt đầu quen nhau năm 2009, thông qua bộ phim The Rum Diary.

Johnny Depp và Amber Heard bắt đầu quen nhau năm 2009, thông qua bộ phim The Rum Diary.

Năm 2009: Khởi đầu

Johnny Depp và Amber Heard lần đầu biết nhau với tư cách là bạn diễn trên phim trường vào năm 2009.

Trong phim The Rum Diary, hai người đóng vai yêu nhau trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Hunter S. Thompson. 

Quay trở lại với The Rum Diary, Depp đóng vai Paul Kemp. Kemp là một tác giả không bán được sách, sau đó nhận được công việc tại một tờ báo ở San Juan, Puerto Rico.

Tại đây, Kemp gặp gỡ và phải lòng Chenault (Heard). Hai người bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng sau lưng vị hôn phu của Chenault.

Phim bắt đầu quay tại Puerto Rico vào tháng 3/2009 và được phát hành vào ngày 28/10/2011. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều và chỉ thu về 23 triệu USD so với kinh phí 45 triệu USD.

Dù thất bại tại phòng vé và nhận ý kiến chê bai từ các nhà phê bình nhưng phim lại có vai trò là sự khởi đầu của một mối tình thú vị hơn nhiều so với bất cứ điều gì trong phim.

Sau này, trong một bài báo trên Washington Post, Heard nhấn mạnh rằng cô chỉ bằng một nửa tuổi Depp khi họ gặp nhau (23 tuổi và 46 tuổi).

Năm 2012-2014: Hẹn hò, đính hôn

Vài năm sau khi Johnny Depp và Amber Heard gặp nhau lần đầu trên trường quay The Rum Diary, hai người chính thức hẹn hò vào năm 2012.

Cũng trong năm 2012, Depp và Vanessa Paradis - nữ ca sĩ người Pháp chính thức tuyên bố chia tay sau 14 năm bên nhau.

Thời điểm đó, Depp 49 tuổi cùng Paradis 39 tuổi có với nhau 2 đứa con, Lily-Rose 13 tuổi, và Jack 9 tuổi. Cặp đôi Mỹ - Pháp này chưa bao giờ kết hôn.

Trước Paradis, Depp đã có một "hồ sơ" tình ái khá dày với danh sách một loạt các mỹ nhân Hollywood như Winona Ryder, Kate Moss... Kể từ khi gặp Vanessa, Depp bắt đầu ổn định cuộc sống.

Kể về sự tan vỡ này vào tháng 7/2013 trên tạp chí Rolling Stone, nam diễn viên nói rằng “mối quan hệ của hai người rất khó khăn”.

Depp đã không nhắc đến Heard trong bài phỏng vấn với Rolling Stone, anh quyết định giữ kín mối quan hệ đó.

Mãi cho đến Gala Heaven thường niên lần thứ 7 (tháng 1/2014), cả hai mới công khai sánh đôi bên nhau và chỉ vài ngày sau, cặp đôi thông báo đã đính hôn.

Năm 2015: Kết hôn

Chưa đầy một năm sau khi đính hôn, Depp và Heard kết hôn vào ngày 5/2/2015 trên hòn đảo của Depp ở Bahamas.

Niềm vui tình yêu chưa được bao lâu thì Depp bị chấn thương ở tay khi quay Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales ở Úc, thương tích này được để lại sau một cuộc tranh cãi với Heard.

Diễn viên 34 tuổi thừa nhận đã ném nồi, chảo, bình hoa vào tài tử Cướp biển vùng Caribbean. Chưa hết, một đoạn ghi âm do Daily Mail công bố còn hé lộ việc Depp bị Heard dùng cánh cửa phòng tắm đập và đấm vào răng.

Vào tháng 3/2015, Depp cãi nhau với Heard và cả hai đã đập vỡ chai lọ, cửa sổ và các vật dụng khác trong nhà.

Trong một bức ảnh được tung ra, Johnny Depp nằm trên cáng bệnh viện, với ngón tay băng bó, má bị một vết thâm đen.

Vệ sĩ của Johnny Depp, Malcolm Connolly, tố cáo Amber Heard cắt ngón tay nam diễn viên. Malcolm nói đã nghe thấy Amber rủa Johnny là "kẻ hèn nhát" trong cuộc cãi vã tại căn nhà đi thuê ở Úc. Sau đó Johnny lao ra ngoài với ngón tay bị đứt và mặt bị dí điếu thuốc lá đang cháy.

Connolly kể: "Johnny nói với tôi: 'Xem ngón tay tôi này. Cô ta đã cắt ngón tay tôi. Cô ta đã nghiền nát tay tôi bằng chai vodka'. Tôi nhìn thấy ngón tay bị thương của Johnny và nó thật đáng sợ. Anh ấy cũng nói với chúng tôi rằng cô ấy đã dí điếu thuốc lá lên má anh ấy. Tôi có thể nhìn thấy vết bỏng trên mặt anh ấy".

Depp đã dùng máu ngón tay viết chữ “Billy Bob” và “Easy Amber” lên gương. Đây được cho là những lời buộc tội của Depp dành cho Heard khi “cắm sừng” anh với Billy Bob Thornton.

Ở chiều ngược lại, ba tháng sau khi cưới, Amber đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh dùng lời nói, vũ lực bạo hành cô.

Amber Heard nhận định Johnny Depp tấn công cô ít nhất 14 lần, đấm vào mặt, đánh vào đầu, bóp cổ. Luật sư của Amber Heard nói rằng Johnny Depp là "con nghiện khó cứu chữa".

Cũng vào tháng 5/2015, cặp vợ chồng phải đối mặt với rắc rối pháp lý ở Úc sau khi chính quyền địa phương biết rằng Depp và Heard đã mang trái phép con chó Yorkshire Terrier của họ đến Úc. Được biết nguyên do là vì cả hai không đưa chó đến kiểm dịch 10 ngày tại Úc.

Cặp vợ chồng có thể phải đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù nhưng thay vào đó chỉ được yêu cầu đưa ra lời xin lỗi.

Trước khi kết hôn, "cướp biển" Johnny Depp liên tục nằm trong top những diễn viên có cát xê đóng phim cao ngất ngưởng và khối tài sản khổng lồ (từng lên tới 650 triệu USD). Trong khi đó, Amber Heard chỉ kiếm được khoảng 10.000 USD/tháng. Cô chỉ thực sự đổi đời nhờ vai Công chúa Mera trong bộ phim siêu anh hùng "Aquaman".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm