| Hotline: 0983.970.780

Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Tư 15/01/2020 , 16:36 (GMT+7)

Chiều 15/1, Đảng bộ Bộ NN-PTNT gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Phúc

Thay mặt Đảng ủy Bộ NN-PTNT, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT, cho biết: Cách đây tròn 90 năm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), đã nhất trí thành lập một Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những kết quả đạt được trong từng giai đoạn cách mạng và trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới là minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ, khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Minh Phúc

Qua đó góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nguyện vọng và tạo dựng niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng.

Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển với nhiều lần thực hiện chia tách, sáp nhập, đổi tên của Bộ, Đảng bộ Bộ NN-PTNT cũng không ngừng lớn mạnh, phát huy sức mạnh, trí tuệ của gần 4.000 đảng viên.

Cùng với đó là sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tập thể 59 cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ NN-PTNT đã và đang góp phần thúc đẩy nông nghiệp nước ta đã trở thành một nền sản xuất hàng hoá hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhiều đảng viên tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Phúc

Công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Bước sang năm 2020, Đảng bộ Bộ tiếp tục phát huy thành tích, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ ngành, giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3%, kim ngạch xuất khẩu trên 42 - 43 tỷ USD.

Có trên 59% số xã và ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng 42%. Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tạo những chuyển biến mới trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy vai trò trách nhiệm, trí tuệ, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ Bộ NN-PTNT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm