| Hotline: 0983.970.780

Giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 18/7/2023: Đang dần trở lại mốc 66.000 đ/kg

Thứ Ba 18/07/2023 , 14:20 (GMT+7)

Giá cà phê hôm nay 18/7/2023 tại thị trường thế giới biến động trái chiều. Trong nước, thị trường cà phê nội địa tăng nhẹ lên giá 65.100 - 65.800 đ/kg.

Cập nhật giá cả thị trường cà phê mới nhất hôm nay 18/7/2023

Cập nhật giá cả thị trường cà phê mới nhất hôm nay 18/7/2023

Giá cà phê thế giới hôm nay 18/7

Giá cà phê hôm nay 18/7 tại thị trường thế giới tăng giảm trái chiều ở 2 sàn giao dịch lớn.

Tại thời điểm khảo sát, giá Robusta trên sàn London giao tháng 9/2023 tăng 12 USD/tấn (tương đương 0,47%); lên mức 2.552 USD/tấn. Và kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn này tăng nhẹ 1 USD/tấn (tương đương 0,04%), ở mức 2.406 USD/tấn.

Còn giá Arabica trên sàn New York giao tháng 9/2023 giảm mạnh tới 5 cent/lb (tương đương 3,11%); xuống mức 155,80 cent/lb. Và kỳ hạn giao tháng 11/2023 đang quay đầu giảm 4,65 cent/lb (tương đương 2,90%); ở mức 155,65 cent/lb.

Giá cà phê trực tuyến trên 2 sàn New York và London mới nhất

Giá cà phê trực tuyến trên 2 sàn New York và London mới nhất

Giá cà phê thế giới hôm nay biến động trái chiều khi tăng nhẹ ở sàn London nhưng lại giảm sâu ở sàn New York.

Thị trường tăng giảm trái chiều khi dự báo nguồn cung Arabica từ Brasil sẽ dồi dào do nhà sản xuất hàng đầu bước vào cao điểm thu hoạch vụ mùa mới năm nay với nhiều dự báo sản lượng tăng.

Trong khi đó, cà phê Robusta vẫn duy trì được xu hướng tăng giá khi mối lo nguồn cung sụt giảm do Indonesia mất mùa thê thảm và Việt Nam bước vào giai đoạn cuối vụ.

Tuy nhiên, các quỹ và đầu cơ vẫn còn tỏ ra thận trọng khi Brasil bắt đầu có dấu hiệu tăng lượng hàng Conilon Robusta giao về sàn tham gia bán đấu giá.

Theo báo cáo của ICE – London, tồn kho hôm 17/07 đã tăng 220 tấn, lên đăng ký ở mức 54.540 tấn (khoảng 909.000 bao, loại 60kg). Trong khi đó, tồn kho Robusta vào ngày 14/7 chỉ có mức đăng ký ở mức 54.220 tấn (tương đương 903.667 bao, bao 60 kg). Điều này đã cho thấy sự gia tăng tồn kho lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3/2023.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 18/7/2023 tại thị trường thế giới đi ngang so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/7

Giá cà phê hôm nay 18/7 tại thị trường trong nước tăng nhẹ 200 đ/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại 3 huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng đang đang giao dịch cùng mức 65.100 đ/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 65.600 đ/kg. Tại huyện Ea H'leo và Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay Đắk Lắk đang giữ ở mức 65.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp đang lần lượt thu mua ở mức 65.800 và 65.700 đ/kg.

Ở Gia Lai, huyện Chư Prông đang giao dịch ở mức 65.400 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang cùng giữ mức 65.300 đ/kg.

Còn giá thu mua tại Kon Tum hôm nay đang ở mức 65.400 đ/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ trở lại sau đợt giảm mạnh ở tuần qua. Nhờ đó, thị trường nội địa đang tiến sạt ngưỡng giá 66.000 đ/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 18/7/2023 tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65.100 - 65.800 đ/kg.

Bảng giá cà phê hôm nay 18/7 mới nhất

Dưới đây là bảng giá cà phê trong nước mới nhất hôm nay 18/7/2023. Đơn vị: đ/kg

Bảng giá cà phê hôm nay 18/7/2023 tại thị trường trong nước
Tỉnh thành Địa phương Giá cả Biến động
Lâm Đồng Di Linh 65.100 200
Lâm Hà 65.100 200
Bảo Lộc 65.100 200
Đắk Lắk Cư M'gar 65.600 200
Ea H'leo 65.500 200
Buôn Hồ 65.500 200
Đắk Nông Gia Nghĩa 65.800 200
Đắk R'lấp 65.700 200
Gia Lai Chư Prông 65.400 200
Pleiku 65.300 200
La Grai 65.300 200
Kon Tum   65.400 200

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.