| Hotline: 0983.970.780

Giá cả trên trời, dịch vụ dưới đất

Thứ Ba 18/10/2011 , 12:14 (GMT+7)

Thiết bị điều trị thẩm mỹ với công nghệ laser nâng cấp, đổi mới và ngày càng hiện đại, nhiều công năng hơn đã đưa các bà, các cô vào mê hồn trận của giá cả.

Trị liệu sẹo với công nghệ laser CO2 truyền thống và phương pháp vi phân

Chăm sóc làn da với các thiết bị hỗ trợ đơn giản như máy xông hơi, máy hút bã nhờn, đèn sát trùng bằng tia hồng ngoại, tia xanh, tia tím… đã “xưa rồi Diễm”. Thiết bị điều trị thẩm mỹ với công nghệ laser nâng cấp, đổi mới và ngày càng hiện đại, nhiều công năng hơn đã đưa các bà, các cô vào mê hồn trận của giá cả.

>> Kỹ nghệ moi tiền của thẩm mỹ viện

Thực - ảo lẫn lộn

Trẻ hóa làn da, xóa nhăn… mà không phẫu thuật đang là dịch vụ đắt khách nhất với các mức phí chênh lệch khó tin giữa các thẩm mỹ viện (TMV). Cũng chỉ là nâng cơ, làm săn da, có nơi chỉ 400 - 500.000 đồng/lần nhưng có chỗ lại ra mức giá từ 5-30 triệu đồng/lần dịch vụ. Hỏi kỹ thì khác nhau ở chỗ công nghệ.

Chị Nga đến sử dụng IPL (máy ánh sáng xung nhiệt Intense Pulse Light) để xóa nám ở TMV Á Đông phải chi 1,5 triệu/lần, với chỉ định của kỹ thuật viên là phải đi tối thiểu 7 lần. Nhưng chị Nga lại chỉ mất 1,2 triệu cho 1 lần tương tự tại TMV của bác sĩ Ánh. Cũng chạy sóng RF để trẻ hóa làn da, chị Nga chỉ tốn 350.000 đồng/lần tại TMV bác sĩ Ánh nhưng khi cô sang TMV Saigon, TMV Keli… thì chi phí phải trả là 1,5 triệu đồng/lần dịch vụ.

Nếu thắc mắc, các loại máy Laser cho dịch vụ chăm sóc da theo công nghệ hiện đại, cao cấp như Laser CO2, IPL hay RF (Radio Frequency, tức là sóng điện từ tần số cao)… được trưng ra, theo đời máy mà giá cả xê dịch. Cũng là chạy sóng RF để trẻ hóa làn da, nếu TMV sử dụng máy Made in China thì giá cả từ 350- 500.000 đồng cho một lần làm đẹp. Nhưng máy made in UK, USA… thì giá tối thiểu phải 1,2 triệu/lần chăm sóc da.

Mà nào có ai chỉ đi 1 lần mà có được làn da căng trẻ ngay đâu. Tối thiểu là 7 lần. Trị nám, xóa nhăn… hầu hết đều có mức giá từ 1,5 - 3 triệu/lần dịch vụ. Chẳng ai làm 1, 2 lần mà có ngay làn da nõn nà cả. Còn muốn săn chắc trẻ hóa da, xóa nhăn… chỉ sau 1 lần làm đẹp, hãy dùng công nghệ Pellevé với giá 27- 30 triệu đồng nhưng chỉ giữ được hiệu quả trong vòng… 6 tháng.

Cứ tưởng giá dịch vụ cao bởi tiền đầu tư một TMV kính phí không nhỏ nhưng vào vai người chuẩn bị đầu tư mở TMV tôi mới có dịp hiểu tường tận hơn về chiêu thức moi tiền của TMV.

Tại các cửa hàng dụng cụ y khoa các loại máy laser cao cấp như Lasrr CO2, IPL, VPL hay các máy chạy sóng RF nguồn gốc trôi nổi với nhãn Made in China không thiếu. Nếu dòng máy laser chính hãng có giá từ 30 đến cả trăm ngàn đô la thì những loại đang bán trên thị trường chỉ khoảng 1- 5 ngàn đô la một cái.

Chủ cửa hàng dụng cụ y khoa trên đường Trần Hưng Đạo, quận I, TPHCM khi chào hàng máy RF Made in China nói: Sản xuất ở đâu không quan trọng, miễn là có hiệu quả là được. Một chị bạn vừa khai trương TMV chia sẻ: Ít tiền thì mua 1 máy xịn, loại dành cho bác sĩ sử dụng còn lại hãy lấy hàng trôi nổi Made in China. Lấy logo TMV dán đè lên nhãn hiệu ai biết đấy là “Made in China” hay Made in UK, USA…

Thấy tôi thích mua máy xịn mà than không đủ tiền, cô Nguyễn Mai Khanh, trưởng phòng kinh doanh Cty cung cấp thiết bị thẩm mỹ Vinh đề nghị “hợp tác” theo hình thức của đa số TMV hiện nay: thuê máy. Chỉ cần đăng lý dịch vụ trước 24 giờ, nhà cung ứng thiết bị sẽ đưa máy và kỹ thuật viên sang TMV thực hiện cho khách. Chi phí cho khách một lần sẽ “cưa đôi”.

Lẽ tất nhiên, hình thức này chỉ áp dụng cho dịch vụ công nghệ hiện đại Pellevé, phí là 27 triệu đồng/lần. Nghĩa là, với công chào mời khách hàng TMV có thể bỏ túi 13,5 triệu đồng cho 1 lần sử dụng công nghệ này, không phải mua máy móc và đào tạo kỹ thuật viên. 

Buông lỏng quản lý 

Khi tôi e dè hỏi về thủ tục đăng ký chất lượng thiết bị thẩm mỹ, cô Mai Khanh hồn nhiên trả lời: Nếu mua máy xịn thì không cần đăng ký gì hết, chỉ cần có hóa đơn nhập khẩu và giấy bảo hành của chính hãng là được. Nó cũng như mua cái xe hơi vậy thôi chứ có gì đâu.

Thiết bị thẩm mỹ, xâm lấn hay kể cả không xâm lấn, đều tác động lên cơ thể con người, thông qua làn da. Không ít trường hợp bị nhiễm bệnh da liễu sau khi chăm sóc sắc đẹp ở TMV về. Theo bà Lê Thị Vân Thanh, BS khoa da liễu tại BV Da liễu TP.HCM, có đến hơn 30% bệnh nhân đến bệnh viện trị phỏng, dị ứng, viêm da sau khi làm đẹp ở spa và TMV.

Hầu hết các hãng kinh doanh trang thiết bị TMV cho biết, các thiết bị thẩm mỹ từ các hãng tên tuổi trên thế giới khi được nhập vào Việt Nam, ngoài hóa đơn nhập khẩu, phiếu bảo hành, Cty chúng tôi còn có các chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ máy của Anh, Đức thì có chứng chỉ CE của châu Âu xác nhận về sản phẩm công nghiệp an toàn; thiết bị của Mỹ thì có kèm chứng chỉ FDA (Cục Quản lý dược và An toàn thực phẩm của Mỹ)…

Tuy nhiên, tỷ lệ TMV sử dụng thiết bị có nguồn gốc trôi nổi không ít. Nói về sự khác biệt giữa thiết bị chính hãng và hàng trôi nổi, ông Hồ Trí Tính, giám đốc điều hành Cty cung cấp thiết bị thẩm mỹ Vinson cho biết: Quan trọng của thiết bị thẩm mỹ cũng như y khoa là độ chính xác của các thông số kỹ thuật. Với những hãng uy tín, máy công nghệ cao thì 10 năm sau thông số vẫn không thay đổi khi vận hành, trong khi máy trôi nổi thì cộng trừ sai số của các thiết bị cũng lớn, hiệu quả lâm sàng cứ giảm dần. Với sự thiếu chính xác, những trường hợp liều trị liệu biên độ cao, máy có thể gây cháy da.

Đem thắc mắc về việc ai quản lý chất lượng các thiết bị TMV, một cán bộ nghiệp vụ của Sở Y tế TP.HCM cho biết, có thể nói thời gian qua, quản lý Nhà nước không có khái niệm quản lý thiết bị thẩm mỹ. Một số Sở Y tế cũng quan tâm và muốn quản lý chất lượng thiết bị thẩm mỹ. Tuy nhiên bị vướng bởi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nên vẫn phải chờ… chỉ đạo từ trên Bộ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm