| Hotline: 0983.970.780

Giả làm nữ sinh vào ký túc xá ăn cắp máy tính, điện thoại

Thứ Hai 22/04/2024 , 13:36 (GMT+7)

Công an quận Hà Đông đã bắt giữ kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp máy tính xách tay ở nhiều khu ký túc xá trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/4, chị N.T.M (sinh viên trường Học viện Bưu chính viễn thông, thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông) hốt hoảng đến Công an quận Hà Đông trình báo về việc, khoảng 9h00' cùng ngày, chị bị 1 đối tượng nữ giới trộm chiếc máy tính xách tay trị giá khoảng 10 triệu đồng tại phòng ký túc xá trường học.

Quá trình Cơ quan CSĐT Công an quận xác minh tin báo, ghi nhận trên một số trang mạng xã hội đăng tải các đoạn video ghi lại hình ảnh 1 phụ nữ đặc điểm giống đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên, cũng liên quan đến các vụ trộm cắp tại nhiều khu ký túc xá trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội, gây bức xúc dư luận.

Đối tượng giả nữ sinh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở các khu ký túc xá sinh viên đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an. 

Đối tượng giả nữ sinh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở các khu ký túc xá sinh viên đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an. 

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Trần Thị Hiền (SN 1995, quê quán Hà Nam, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Tại Cơ quan CSĐT, Hiền khai nhận đã liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại nhiều khu ký túc xá sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 10/2023, do lười lao động cùng với không có công ăn việc làm, Hiền đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, nhắm vào các ký túc xá sinh viên, vì đây là nơi trong giờ học, mọi người có nhiều sơ hở như thường không khóa cửa phòng, vắng người qua lại, bảo vệ quản lý lỏng lẻo. Ký túc xá cũng là nơi có nhiều sinh viên sử dụng máy tính xách tay thường để tại phòng, không bảo quản cất giữ...

Bắt đầu từ khoảng thời gian tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, Hà Nam ra TP Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đến nơi, Hiền giả là sinh viên nhằm qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng "tăm tia". Khi phát hiện phòng không khóa cửa, không có người hoặc có người nhưng đang ngủ, Hiền lẻn vào lục lọi, lấy máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Tài sản phi pháp có được, Hiền mang bán rồi về quê.

Với phương thức và thủ đoạn tinh vi trên, Trần Thị Hiền đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở ký túc xá các trường Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại giao, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, Đại học Công nghiệp, Học viên Bưu chính viễn thông trên địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/4, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền về hành vi Trộm cắp tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Hiền, đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ đồng chí Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, SĐT: 0974.114.556.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm