| Hotline: 0983.970.780

Giá lợn hơi ở Đồng Nai giảm mạnh

Thứ Sáu 03/04/2020 , 10:13 (GMT+7)

Giá lợn (heo) hơi ở Đồng Nai đã giảm mạnh, vừa do tác động từ sự giảm giá của các công ty, vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Một trại lợn ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Sáng.

Một trại lợn ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Sáng.

Theo đại diện của C.P Việt Nam, thực hiện đúng theo cam kết trong cuộc họp ngày 30/3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, với sự tham gia của 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, bắt đầu từ 1/4, C.P Việt Nam đã giảm giá lợn hơi bán ra xuống còn 70.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết, các công ty lớn trên địa bàn đều đã thực hiện theo đúng cam kết với Chính phủ, hạ giá lợn hơi bán ra xuống còn 70.000 đồng/kg từ 1/4.

Trên thị trường, giá lợn hơi mà thương lái thu mua của các trang trại, hộ dân trong ngày 1/4 cũng chỉ còn quanh mức 70.000 đồng/kg, giảm tới 5.000-8.000 đồng/kg so với tuần trước.

Thực ra, giá lợn hơi ở Đồng Nai đã bắt đầu giảm từ mấy hôm trước do lo ngại về diễn biến của dịch Covid-19. Theo ông Đoán, từ mấy ngày trước, khi có thông tin Chính phủ sẽ công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc và thực hiện cách ly xã hội, giá lợn hơi trên địa bàn đã có xu hướng giảm do lo ngại về khả năng lưu thông và nhu cầu của người dân.

Thực tế cho thấy, do hàng loạt hàng quán nghỉ kinh doanh, nhiều công ty tạm nghỉ hoặc giảm giờ làm việc, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn… đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ thịt lợn giảm đi, việc tiêu thụ thịt lợn ở các chợ khá chậm.

Mấy ngày cuối cùng của tháng 3, tiêu thụ thịt lợn ở các chợ tăng mạnh do người dân tăng mua để tích trữ phòng khi phải thực hiện cách ly xã hội, hạn chế đi lại. Tuy nhiên, dù lượng thịt tiêu thụ tăng cao trong mấy ngày cuối cùng của tháng 3, giá lợn hơi ở các trại vẫn không tăng.

Điều đó cho thấy nỗi lo ngại về dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới giá lợn trên địa bàn. Hay có thể nói, Covid-19 đã gây áp lực khiến giá lợn hơi phải giảm xuống trước cả khi có tác động từ việc giảm giá lợn hơi của các công ty.

Chính vì vậy, ngày 1/4, khi các công ty lớn đồng loạt hạ giá lợn hơi xuống còn 70.000 đồng/kg, thì giá lợn hơi ở Đồng Nai cũng giảm mạnh theo mà không cần độ trễ như những lần giảm giá trước đây.

Ông Đoán cho rằng, việc các công ty thực hiện cam kết giảm giá lợn hơi trùng với thời điểm Chính phủ công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc và thực hiện cách ly xã hội, nên việc giảm giá lợn hơi trên thị trường đã xảy ra một cách rất nhanh chóng.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), giá lợn hơi ở Nam Bộ trong mấy ngày qua cũng đã giảm xuống.

Ngày 31/3, giá lợn hơi đã giảm mạnh ở nhiều tỉnh. Chẳng hạn, ở Hậu Giang, giá lợn hơi từ mức 80.000 đồng/kg đã giảm xuống còn 72.000 đồng/kg.

Ở Bạc Liêu, giá lợn từ 77.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg.

Ở An Giang và Cà Mau, giá giảm 3.000 đồng/kg xuống còn lần lượt 75.000 và 77.000 đồng/kg.

Ở Cần Thơ, giá giảm 2.000 đồng/kg, từ 80.000 đồng/kg xuống còn 78.000 đồng/kg.

Ở nhiều địa phương khác như TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang… giá giảm bình quân 1.000 đồng/kg xuống còn từ 77.000-79.000 đồng/kg.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất