| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp cấp bách quy hoạch thủy lợi miền Trung

Thứ Ba 27/08/2019 , 08:48 (GMT+7)

Nhu cầu sử dụng nước, nhất là nước phục vụ SXNN ngày càng tăng cao, khiến miền Trung phải đối mặt với khủng hoảng thiếu nước vào mùa khô.

Cạn kiệt

Toàn vùng miền Trung có 43 lưu vực sông lớn nhỏ, trong đó có 4 lưu vực sông lớn, gồm: Hệ thống sông Mã, sông Cả, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba.

12-26-43_1
Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Lại Giang (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Ngoài ra, còn có một số sông khác như: Sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Kiến Giang, sông Hải, sông Thạch Hãn, sông Hương, sông Trà Khúc, sông Kôn, sông Cái Nha Trang, sông Hinh, sông La Ngà.

Trong vùng có tổng lượng dòng chảy nước mặt khoảng 150 tỷ m3/năm, phân bố không đều, thường chỉ tập trung vào mùa mưa gây lũ lụt. Mùa khô thì thiếu nước diện rộng, đặc biệt các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận cực kỳ khan hiếm nước.

Toàn vùng đã xây dựng được 43 hệ thống công trình thủy lợi lớn nhỏ. Trong đó có 2.400 hồ chứa, đập dâng, phục vụ tưới cho khoảng 1,2 triệu ha lúa và rau màu/năm; cấp, tạo nguồn cho khoảng 40.000ha nuôi trồng thủy sản; cấp, tạo nguồn cho dân sinh, phục vụ công nghiệp khoảng gần 1 tỷ m3/năm.

Tuy nhiên, công tác quản lý khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước tại các địa phương còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về khai thác, sử dụng nước còn thiếu. Thêm vào đó nhân lực quản lý khai thác còn yếu đã dẫn tới mùa khô dòng chảy về hạ lưu thiếu hụt, gia tăng xâm nhập mặn, công trình thủy lợi xuống cấp, khả năng tích trữ nước nước suy giảm.

Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp, kéo trong những năm gần đây, gần nhất là trong năm 2019 khiến một số vùng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiệt độ tăng lên trên 40 độ C kéo dài nhiều ngày. Tình trạng này đã khiến dung tích trữ ở nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện chỉ còn khoảng 20 - 60% dung tích thiết kế, nhiều hồ chứa nhỏ bị cạn nước.

Trong khi đó, miền Trung có tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hóa cao, phát triển mạnh các khu công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế ven biển. Nhiệt độ nóng lên làm tăng nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt đối với nhu cầu nước cho SXNN, chiếm 70 - 75% trong tổng nhu cầu sử dụng nước. Diện tích canh tác biến động, chuyển dịch mạnh về cơ cấu SX, vùng trồng cây chuyên canh, nuôi trồng thủy sản cũng đã tạo sức ép lớn cho các công trình thủy lợi.

“Chúng ta phải cấp tốc hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý bảo đảm đồng bộ, chuyên nghiệp, hoạt động thực sự hiệu lực. Trong đó, tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi; rà soát, sắp xếp các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh, liên tỉnh; thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp, phát huy vai trò chủ thể của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Có như thế mới cơ bản giải quyết được tình trạng khủng hoảng thiếu nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh trong hội nghị phát triển kinh tế miền Trung.
 

Những giải pháp

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trong giải pháp chung, Bộ NN-PTNT đã có giải pháp quy hoạch thủy lợi bám sát yêu cầu chuyển đổi của tái cấu trúc nền kinh tế; quy hoạch thủy lợi gắn với tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tái sử dụng nước, tạo nguồn nước, tích trữ…; kết nối nguồn nước bằng đường ống, đưa nước ra vùng ven biển; nghiên cứu giải pháp thủy lợi cấp nước cho vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

12-26-43_2
Khởi công xây mới hồ Đồng Mít tại xã An Trung (huyện An Lão, Bình Định).

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, áp dụng công nghệ mới. Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công trình gắn với tái cơ cấu kinh tế, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, xây dựng NTM.

Bộ NN-PTNT cũng đã có giải pháp về một số công trình thủy lợi chính tại các địa phương trong khu vực miền Trung để tăng cường khả năng trữ nước, tạo nguồn, đẩy mặn.

Ví như ở Bình Định đang triển khai xây mới hồ Đồng Mít (huyện An Lão) để giải quyết tưới cho vùng Bắc Bình Định và khu kinh tế Văn Phong; hoàn thiện hệ thống kênh để sử dụng nước hồ Định Bình, đập Vân Phong tưới cho vùng phía Bắc tỉnh Bình Định.

Tuyến kênh đập Đồng Cam ở Phú Yên sẽ được kéo dài để phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển tại cửa Đà Rằng; nâng cấp đập Sông Con, kết nối xây mới hồ Mỹ Lâm cấp nước ven biển phía Nam tỉnh Phú Yên.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ nâng cấp hồ Suối Trầu, kênh sau thủy điện Ea Krongrou, xây mới hồ Đồng Điền cấp nước cho phía Bắc tỉnh Khánh Hòa; xây mới và liên kết các hồ Sông Chò 1, suối Cạn, Hồ Mây nhằm phục vụ vùng thiếu nước phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đập gồm: Đập sông Lèn, đập Cẩm Hoàng (sông Mã) ở Thanh Hóa; đập sông Lam – sông Cả ở Nghệ An; đập sông Hiếu ở Quảng Trị; đập Bồng Sơn - sông Lại Giang ở Bình Định, đập Trà khúc - sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi, đập sông Cái - sông Cái Nha Trang ở Khánh Hòa... nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm