| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa Vinaseed sừng sững trước mưa gió bất thường

Thứ Tư 11/05/2022 , 08:35 (GMT+7)

QUẢNG NAM Liên tiếp hứng chịu các đợt mưa, gió lớn bất thường thời gian qua, các giống lúa của Vinaseed như VNR20, ĐB6, VNR10… tại Thừa Thiên - Huế đều đứng vững, không bị ngã đổ.

Chống đổ ngã tốt, năng suất cao

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (Vinaseed Quảng Nam) thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group) vừa tổ chức hội nghị đánh giá bộ giống lúa thuần mới như VNR20, ĐB6, VNR10… vụ đông xuân 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Giống lúa thuần VNR20 khẳng định được tính vượt trội trên đồng đất Thừa Thiên - Huế. Ảnh: CĐ.

Giống lúa thuần VNR20 khẳng định được tính vượt trội trên đồng đất Thừa Thiên - Huế. Ảnh: CĐ.

Vụ đông xuân 2021 - 2020, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Vinaseed Quảng Nam triển khai gieo trồng 100ha giống lúa VNR20 theo mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm.

VNR20 là giống lúa thuần mới do Vinaseed Group sản xuất. Giống có thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 120 - 125 ngày, hè thu 95 - 98 ngày. Năng suất trung bình 75 - 80 tạ/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt 85 - 90 tạ/ha. Đây là vụ thứ hai HTX Nông nghiệp Thủy Lương đưa giống VNR20 vào sản xuất.

Qua thăm đồng, nhiều nông dân khẳng định, giống VNR20 cho năng suất cao, thích ứng rộng, dễ trồng, dễ chăm sóc, cứng cây, chống đổ ngã tốt. Đặc biệt, giống có khả năng chịu nắng nóng, rất phù hợp trồng 2 vụ/năm trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt tại địa phương. 

Ông Hoàng Thưởng, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Thủy Lương cho biết: Đây là vụ thứ hai HTX đưa giống VNR20 vào sản xuất. Qua thực tế các đợt mưa kèm gió lớn trái mùa bất thường cuối tháng 3 và cuối tháng 4 - đầu tháng 5 vừa rồi, đã cho thấy giống lúa mới này có nhiều ưu điểm như chống chịu đổ ngã tốt. Minh chứng sát thực nhất là trong khi nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch bị ngã đổ do mưa, gió lớn thì các giống VNR20 vẫn đứng vững. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu sâu bệnh của giống VNR20 cũng vượt trội hơn các giống HTX đang làm.  

Cánh đồng theo hình thức liên kết sản xuất giữa Vinaseed Quảng Nam và HTX Nông nghiệp Thủy Lương vẫn vững vàng sau các đợt mưa, gió lớn vừa qua. CĐ.

Cánh đồng theo hình thức liên kết sản xuất giữa Vinaseed Quảng Nam và HTX Nông nghiệp Thủy Lương vẫn vững vàng sau các đợt mưa, gió lớn vừa qua. CĐ.

Cũng trong vụ đông xuân 2021 - 2022, Vinaseed Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Vang triển khai sản xuất giống lúa ĐB6 cho mô hình cánh đồng lớn tại HTX Phú Mỹ 1 với diện tích 20ha và HTX Nông nghiệp Phú Đa 2 với diện tích 5ha.

Dù vụ đông xuân này, địa phương trải qua nhiều đợt thiên tai liên tục nhưng giống ĐB6 vẫn cho bông to, đóng hạt dày, bông chùm, năng suất cao. Qua thăm đồng cho thấy, đây là giống lúa cứng cây, chống đổ ngã, chịu nhiệt tốt, nên rất phù hợp gieo trồng trong vụ hè thu và vụ đông xuân. 

Ông Nguyễn Thọ, HTX Nông nghiệp Phú Mỹ 1 cho biết: Sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng giống ĐB6, nhìn chung nông dân rất ưa chuộng bởi năng suất cao hơn so với Khang Dân. "Bên cạnh đó, giống ĐB6 gạo có hàm lượng tinh bột cao, phù hợp để chế biến bún bánh. Nếu thị trường đầu ra ổn định thì nông dân chúng tôi sẽ lựa chọn bộ giống này để canh tác", ông Thọ nhận xét.

Theo đại diện Vinaseed Quảng Nam, qua khảo một số vùng trên địa bàn Thừa Thiên - Huế trước đây trồng Khang Dân 18 và các giống hạt tròn, dùng chế biến bún bánh, nông dân đánh giá rất cao ĐB6. "Sản phẩm được nông dân đánh giá rất cao về khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã tốt. Hiện các đơn vị, HTX, cơ quan chức năng cũng mong muốn đưa ĐB6 vào thay thế cho giống Khang Dân 18 đang bị thoái hóa trên địa bàn", đại diện Vinaseed Quảng Nam cho hay.

Nông dân Thừa Thiên - Huế mong muốn có thêm nhiều mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm để yên tâm sản xuất. Ảnh: CĐ.

Nông dân Thừa Thiên - Huế mong muốn có thêm nhiều mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm để yên tâm sản xuất. Ảnh: CĐ.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vinaseed Quảng Nam cho biết, thời gian qua, Công ty đã phối hợp với một số đơn vị, HTX nông nghiệp, UBND các xã tại Thừa Thiên - Huế tổ chức tham quan đánh giá các mô hình trình diễn, các cánh đồng lớn. Đến thời điểm này, Công ty cũng đã triển khai được 7 cuộc hội thảo đầu bờ, giới thiệu cho gần 800 nông dân, đại lý và cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế về các giống lúa triển vọng của đơn vị

“Qua các hội thảo đầu bờ ở Thừa Thiên - Huế thời gian qua, nông dân đánh giá rất cao 3 giống lúa VNR20, VNR10, Hương Châu 6. Đây là bộ 3 sản phẩm dạng hạt dài, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu, chịu nóng tốt, chịu phèn, chịu mặn tốt, có thể trồng được 2 vụ/ năm”, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vinaseed Quảng Nam cho hay.

Liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

Với mục tiêu hướng đến sản xuất lúa gạo một cách bền vững và để người nông dân thực sự an tâm gắn bó với cây lúa cũng như mạnh dạn mở rộng sản xuất, thời gian qua, việc liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn được các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm, khuyến khích.

Thực hiện chủ trương trên, vụ đông xuân 2021 - 2022, Vinaseed Quảng Nam đã phối hợp với một số HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Vang triển khai mô hình cánh đồng lớn cho bộ sản phẩm giống lúa VNR20, ĐB6, Hương Châu 6, Thiên Ưu 8.

Các giống lúa của Vinaseed Quảng Nam trên đồng đất Thừa Thiên - Huế đều cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Ảnh: CĐ.

Các giống lúa của Vinaseed Quảng Nam trên đồng đất Thừa Thiên - Huế đều cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Ảnh: CĐ.

Theo đánh giá, nhìn chung các mô hình liên kết sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm, mô hình cánh đồng lớn sử dụng các sản phẩm của Vinaseed Quảng Nam đều cho năng suất vượt trội, chống chịu tốt với sâu bệnh hại, đặc biệt rất cứng cây, chống đổ ngã tốt trước diễn biến thời tiết mưa gió lớn bất thường.

“Để đáp ứng mục tiêu hướng đến sản xuất lúa gạo một cách bền vững, thời gian tới, Vinaseed Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, HTX và bà con nông dân trên mở rộng diện tích liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Đồng thời trình diễn với quy mô rộng hơn trên toàn tỉnh để các cơ quan ban ngành nông nghiệp tiếp tục đánh giá nhằm đưa các giống lúa mới này vào cơ cấu giống chủ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế”, đại diện Vinaseed Quảng Nam cho biết.

Được biết, bên cạnh triển khai mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm, mô hình liên kết sản xuất giống lúa cũng đang được Vinaseed Quảng Nam triển khai khá thành công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, vụ đông xuân 2021 - 2022, Công ty phối hợp với một số HTX triển khai các mô hình trình diễn, mô hình khảo nghiệm, cung ứng cho bà con giống lúa để trồng thử với diện tích từ 1 - 2ha.

Các mô hình trình diễn của Vinaseed Quảng Nam đều cho năng suất vượt trội, chống chịu tốt với sâu bệnh hại. Ảnh: CĐ.

Các mô hình trình diễn của Vinaseed Quảng Nam đều cho năng suất vượt trội, chống chịu tốt với sâu bệnh hại. Ảnh: CĐ.

Cụ thể, các mô hình được triển khai với tổng diện tích 15ha cho các giống lúa như VNR20, VNR10, ĐB6, Hương Châu 6, Bắc Hương 9 và BV100 tại xã Phong Bình, Phong Chương (huyện Phong Điền); xã Quảng Thọ, Quảng Thành (huyện Quảng Điền); phường Hương Toàn, Hương Vinh thuộc Thị xã Hương Trà; xã Phú Mỹ, Vinh Hà (huyện Phú Vang); xã Lộc Trì, Lộc An (huyện Phú Lộc) và phường Thủy Lương, Thủy Châu (Thị xã Hương Thủy) 

Các giống lúa đưa vào sản xuất đã và đang được ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế và các HTX tiếp tục theo dõi, đánh giá để khẳng định tính phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, tiến tới mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Lê Văn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Thừa Thiên – Huế cho biết, thời gian qua, tỉnh luôn tập trung sử dụng các giống lúa xác nhận, giống lúa chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thị trường tiêu thụ.

Các giống lúa mà Vinaseed Quảng Nam đang triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã góp phần đa dạng hoá các sản phẩm giống lúa trên địa bàn, giúp nông dân có thêm nhiều sự lựa chọn giống lúa chất lượng cao, có giá trị kinh tế, đáp ứng mục tiêu hướng đến một nền sản xuất lúa gạo bền vững.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.