| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa Vinaseed cho mùa vàng trong vụ đông xuân trầy trật

Thứ Tư 20/04/2022 , 08:07 (GMT+7)

QUẢNG NAM Gieo sạ gặp mưa, lúc trỗ gặp mưa, thời điểm bắt đầu chín cũng gặp mưa nhưng những giống lúa của Vinaseed vẫn đem lại mùa vàng cho nông dân Quảng Nam.

Xây dựng niềm tin

Qua từng vụ sản xuất, niềm tin của nông dân đối với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (Vinaseed Quảng Nam, trực thuộc Tập đoàn Vinaseed Group) càng tăng thêm khi những giống lúa mà đơn vị này đem đến đều mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để đáp lại sự tin tưởng đó, những năm qua, Vinaseed Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực mang tới cho người dân khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cũng như thích ứng được với biến đổi khí hậu. Qua những mô hình trình diễn ở các mùa vụ, chân đất khác nhau, các giống lúa này đều được nông dân đánh giá rất cao.

Giống lúa VNR20 được nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam lựa chọn để sản xuất trên diện tích lớn. Ảnh: L.K.

Giống lúa VNR20 được nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam lựa chọn để sản xuất trên diện tích lớn. Ảnh: L.K.

Nhắc đến những giống lúa của Vinaseed Quảng Nam, không thể không nói đến giống Thiên ưu 8. Đây là giống lúa đã được đưa vào trong cơ cấu giống của tỉnh Quảng Nam nhiều mùa vụ vừa qua. Hiện nay, mỗi năm Công ty cung ứng trên 800 tấn giống lúa này cho nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Nam. Với năng suất, chất lượng cao và ổn định, qua từng năm, diện tích sử dụng giống Thiên Ưu 8 không ngừng được mở rộng ra nhiều huyện, thị trong tỉnh.

Một giống cũng đã khẳng định tên tuổi và được đưa vào bộ giống cơ cấu bổ sung của tỉnh Quảng Nam là VNR20. Đến nay, VNR20 đã có gắn bó với nông dân ở đây qua 7 vụ (gồm cả vụ đông xuân và hè thu). Với đặc tính thích ứng tốt, năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, VNR20 được nhiều địa phương lựa chọn sản xuất với diện tích có nơi lên đến hơn 100ha mỗi vụ.

Tiếp nối những thành công đó, trong 2 năm trở lại đây, Vinaseed Quảng Nam đã phối hợp với nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện thêm nhiều mô hình trình diễn với những giống lúa chất lượng khác, trong đó có thể kể đến 2 giống VNR10 và Hương Châu 6. Những gì mà 2 giống lúa này thể hiện trên các mô hình thời gian qua đã tạo được ấn tượng mạnh với người nông dân.

Đặc biệt, trong vụ đông xuân 2021 – 2022, điều kiện thời tiết tương đối bất lợi, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vào thời điểm gieo sạ gặp mưa lớn, đến giai đoạn lúa trỗ bông, đỏ đuôi cũng gặp những đợt mưa lớn kéo dài nhưng cánh đồng lúa sử dụng giống VNR10, Hương Châu 6 vẫn chống chịu tốt, mức độ thiệt hại không đáng kể, đảm bảo năng suất. Điều này càng khẳng định được sự vượt trội của các giống lúa nói trên.

2 gương mặt mới vụ đông xuân

Ghé thăm cánh đồng lúa với diện tích 25ha sử dụng giống Hương Châu 6 ở xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trải qua đợt mưa lớn vừa qua nhưng toàn bộ diện tích này vẫn không có điểm nào bị ngã đổ. Những nông dân sản xuất vui mừng ra mặt vì sau nhiều năm họ đã tiếp cận được một giống lúa mới triển vọng có thể thay thế giống mà họ vẫn thường sử dụng sau nhiều năm đã bắt đầu thoái hóa.

Nông dân đánh giá cao giống lúa Hương Châu 6 vì năng suất, chất lượng cũng như khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi và sâu bệnh. Ảnh: L.K.

Nông dân đánh giá cao giống lúa Hương Châu 6 vì năng suất, chất lượng cũng như khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi và sâu bệnh. Ảnh: L.K.

Ông Nguyễn Sơn (trú thôn Châu Thủy, xã Điện Thọ) cho biết, đây là vụ thứ 2 gia đình ông sử dụng giống Hương Châu 6 để sản xuất trên diện tích 4 sào ruộng của gia đình. Thực tế theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của giống qua 2 vụ đông xuân và hè thu cho thấy, Hương Châu 6 rất phù hợp với điều kiện thổ những, khí hậu tại địa phương.

“Giống này đẹp lắm, nó có ưu điểm là cứng cây, chống ngã đổ tốt. Trong 2 vụ vừa rồi không thấy xuất hiện sâu rầy gì. Đặc biệt, chi phí sản xuất đối với Hương Châu 6 thấp hơn nhờ tiết kiệm được lượng phân bón khoảng 20% so với các giống khác mà tôi vẫn thường sử dụng trước đây. Bên cạnh đó, năng suất mà giống đạt được ở 2 vụ sản xuất trong năm không chênh lệch bao nhiêu. Như đám ruộng của tôi năng suất trung bình khoảng 80 tạ/ha”, ông Sơn chia sẻ.

Đồng tình với ông Sơn về ưu điểm mà giống Hương Châu 6 thể hiện, ông Phan Quang Một, Giám đốc HTX Điện Thọ 2 chia sẻ thêm: Trong vụ đông xuân này, HTX sản xuất nhiều giống lúa khác nhau trên diện tích khoảng 70ha. Trong số các giống thì Hương Châu 6 là một trong những giống vượt trội về năng suất, khả năng chống chịu và rất được bà con nông dân hưởng ứng.

“Hương Châu 6 thích ứng được trên cả những chân đất cao và vùng thấp trũng. Đây là một trong những ưu thế để mở rộng diện tích giống ra ở nhiều khu vực khác nhau. Do đó, chúng tôi rất mong muốn các cấp chính quyền địa phương cũng như Vinaseed Quảng Nam tạo điều kiện cho bà con có thể tiếp cận và sử dụng giống lúa này trên diện rộng nhằm thay thế giống lúa HT1. Bởi hiện nay giống HT1 đã có biểu hiện thoái hóa khi yếu cây, thường xuyên ngã đổ, sâu bệnh nhiều”, ông Một nói.

Vụ đông xuân 202 - 2022, giống lúa VNR10 hứa hẹn sẽ đem lại vụ mùa bội thu cho bà con nông dân. Ảnh: L.K.

Vụ đông xuân 202 - 2022, giống lúa VNR10 hứa hẹn sẽ đem lại vụ mùa bội thu cho bà con nông dân. Ảnh: L.K.

Tại mô hình trình diễn giống lúa VNR10 với diện tích 18ha ở xã Điện Hồng (Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), chứng kiến ruộng lúa sử dụng giống này nổi bật với một màu vàng ươm, từng cây lúa oằn mình nâng đỡ những bông lúa to dài, trĩu hạt, ai ai cũng không thể rời mắt. Các hộ sản xuất ước tính, năng suất VNR10 ở đây có thể đạt từ 80 – 85 tạ/ha. “Năm nay thời tiết bất lợi mà giống này được như thế là bội thu rồi”, nông dân Trần Trị (trú thôn Cẩm Vân Nam, xã Điện Hồng) bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc HTX Điện Hồng 2 phấn khởi cho biết, trong vụ đông xuân năm nay, HTX cũng như bà con nông dân đánh giá rất cao giống VNR10. Cho dù đây mới là vụ đầu tiên mà đơn vị liên kết với Vinaseed Quảng Nam để thực hiện mô hình nhưng giống đã thể hiện được những ưu điểm vượt trội. Trong số đó, nổi bật nhất là ưu điểm cứng cây, chống đỗ ngã tốt. Hầu hết diện tích đều đứng vững trong đợt mưa lớn vừa qua, không bị thiệt hại gì.

“VNR10 trong vụ này cũng không bị ảnh hưởng của sâu bệnh hại, lúa trỗ rất đều, bông to, dài, hạt sáng và ít lép, năng suất chắc chắn vượt ngoài sự mong đợi của bà con nông dân. Ngoài ra, giống này cũng chịu nắng nóng rất tốt, tương đối thích hợp với vụ hè thu, Với kết quả này, chúng tôi rất mong trong những vụ tiếp theo, Vinaseed Quảng Nam tiếp tục phối với HTX và người dân để mở rộng sản xuất trên diện rộng”, ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, những năm qua, Công ty đã đem đến tỉnh Quảng Nam nhiều giống lúa năng suất, chất lượng. Ngoài 2 giống đã được khẳng định là Thiên Ưu 8 và VNR20, còn có 2 giống vô cùng triển vọng là VNR10 và Hương Châu 6.

“Trong 3 vụ vừa qua, những mô hình trình diễn các giống VNR10 và Hương Châu 6 ở một số địa phương được người dân và các đơn vị đánh giá cao về năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian đến, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư các mô hình, chuỗi liên kết để khẳng định sự phù hợp của 2 giống này ở Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung cũng như đem lại hiệu quả sản xuất cao hơn cho bà con nông dân”, ông Chính nói.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm