| Hotline: 0983.970.780

Giữ ổn định giá heo hơi

Thứ Sáu 17/01/2020 , 09:26 (GMT+7)

Gần Tết, giá heo hơi ở Đông Nam Bộ đang có xu hướng tăng lên. Trước tình hình đó, một số doanh nghiệp lớn vẫn quyết định giữ giá heo hơi và thịt heo bán ra.

Một trại heo ở Đông Nam Bộ (TP.HCM).

Giá heo hơi ở Miền Nam đang có xu hướng tăng trở lại. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 14/1, giá heo hơi tại Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang tăng 2.000-3.000 đ/kg lên 83.000 đ/kg; Tây Ninh tăng 5.000 đ/kg lên 83.000 đ/kg; tại Long An tăng 1.000 đ/kg lên 84.000 đ/kg; tại Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu tăng nhẹ lên 78.000-79.000 đ/kg…

Lượng heo đưa về các chợ đầu mối cũng đang có xu hướng tăng lên. Nếu như ngày 15/1, lượng heo về chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn (đều của TP.HCM) lần lượt là 2.050 con và 4.750 con, thì sang ngày 16/1, lần lượt là 2.350 con và 5.500 con.

Giá heo hơi tăng trở lại, chủ yếu do nhu cầu đã tăng do bắt đầu vào thời điểm cận tết. Trước đó, giá heo hơi ở Đông Nam Bộ đã từng giảm xuống, do nhu cầu tiêu thụ giảm vì giá thịt heo trên thị trường quá cao.

Theo nhận định của ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, từ nay tới Tết Canh Tý, do nhu cầu tăng, giá heo hơi ở Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục tăng, với mức giá cao hơn một chút so với hiện nay.

Để hỗ trợ người tiêu dùng, một số doanh nghiệp lớn đã quyết định duy trì giá heo hơi trong dịp cận tết. Theo ông Lê Xuân Huy, Phó TGĐ C.P Việt Nam, từ khi giá heo hơi trên thị trường lên cơn sốt, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước về ổn định giá thịt heo, công ty đã duy trì mức giá heo hơi bán ra là 83.000 đ/kg. Từ đó đến nay, C.P Việt Nam vẫn giữ nguyên giá bán nói trên.

Từ nay đến Tết Canh Tý, C.P Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục duy trì giá heo hơi bán ra ở mức 83.000 đồng/kg. Đồng thời, công ty cam kết cung cấp đủ lượng heo hơi theo nhu cầu của các đối tác. Bình quân, mỗi ngày, riêng ở Đồng Nai, C.P Việt Nam đang xuất bán từ hơn 2.000 đến hơn 3.000 con heo. Lượng xuất bán như trên vẫn sẽ được duy trì từ nay tới Tết Canh Tý.

Không chỉ duy trì giá heo hơi, C.P Việt Nam cũng sẽ ổn định, giữ giá bán thịt heo thành phẩm trong hệ thống cửa hàng trên cả nước. Hiện tại, giá một số loại thịt heo tươi của C.P Việt Nam như sau: thịt nạc vai 140.000 đ/kg; móng giò 145.000 đ/kg; thịt đùi 150.000 đ/kg; thịt thăn 165.000 đ/kg; thịt xay 135.000 đ/kg; sườn già 160.000 đồng/kg, mỡ heo 88.000 đ/kg; sườn non 230.000 đ/kg; thịt ba chỉ (có da) 165.000 đ/kg …

Trung Quốc nhập khẩu hơn 2 triệu tấn thịt heo

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu thịt heo của nước này năm 2019 đạt trên 2,108 triệu tấn, tăng tới 75% so năm 2018. Riêng trong tháng 12/2019, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc là 375 ngàn tấn, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2018.

Đây là lần đầu tiên, lượng thịt heo nhập khẩu của Trung Quốc vượt mốc 2 triệu tấn, và cũng là kỷ lục nhập khẩu của nước này từ trước tới nay.

Do ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi, nhập khẩu các loại thịt khác của Trng Quốc cũng tăng rất mạnh. Chẳng hạn, năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu 1,66 triệu tấn thịt bò, tăng tới 59,7% so với 2018.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm