| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội chỉ đạo điều hòa cắt giảm điện luân phiên

Chủ Nhật 17/04/2011 , 08:37 (GMT+7)

Việc điều hòa cắt giảm điện thực hiện theo nguyên tắc luân phiên, công bằng...

Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, tăng cường tiết kiệm trong sử dụng điện, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện điều hòa cắt giảm điện.

Việc điều hòa cắt giảm điện thực hiện theo nguyên tắc luân phiên, công bằng; tránh tình trạng cắt điện kéo dài ở một khu vực; chỉ ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị-xã hội, sự kiện quan trọng và khách hàng sử dụng điện quan trọng được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phải thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm điện trong phân phối điện; tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu như quản lý phụ tải, lắp công tơ điện tử nhiều giá... nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

Đặc biệt, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội theo dõi việc sử dụng điện của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp theo mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hằng năm. Những khách hàng vi phạm việc tiết kiệm điện sẽ được lập danh sách báo cáo với Sở Công Thương, Sở Tài chính hàng tháng để có biện pháp xử lý.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo để hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, phải sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có chiếu sáng đèn.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng ở các khu dân cư hợp lý theo mùa; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống phát thanh xã, phường, thị trấn tối thiểu 1 lần/tuần về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình; nêu các tấm gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.....

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Sở Công Thương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các đơn vị trên địa bàn thành phố; xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm theo quy định; giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Tổng Công ty Điện lực thành phố và các công ty điện lực quận, huyện; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm