| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Hàng nghìn ha lúa xuân đứng trước nguy cơ mất trắng

Thứ Năm 29/04/2021 , 11:40 (GMT+7)

Mưa lớn kèm gió lốc từ ngày 26 đến 28/4 khiến hơn 5.000 ha lúa ở Hà Tĩnh giảm năng suất, thậm chí có nguy cơ mất trắng.

Hơn 5.000 ha lúa ở Hà Tĩnh đang thời kỳ ngậm sữa, chín sáp bị đổ rạp do gió lốc ngày 26/4. Ảnh: Thanh Nga.

Hơn 5.000 ha lúa ở Hà Tĩnh đang thời kỳ ngậm sữa, chín sáp bị đổ rạp do gió lốc ngày 26/4. Ảnh: Thanh Nga.

Sáng 29/4, ông Phan Văn Huân, Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh) cho hay, các đoàn công tác của Sở NN-PTNT và Chi cục đang tập trung xuống các địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại và hướng dẫn người dân những giải pháp khắc phục thiệt hại do đợt mưa lớn kèm gió lốc xảy ra trong ngày 26 và 28/4.

“Đợt mưa kèm gió lốc ngày 26/4 có hơn 5.000/59.000 ha lúa xuân tập trung ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị đổ gãy.

Ngay hôm sau, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương kêu gọi người dân ra đồng dựng lúa dậy nhưng chưa kịp triển khai thì trận mưa kéo dài nhiều giờ vào tối 28/4 khiến hàng nghìn ha lúa khác ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... chìm nghỉm dưới nước, ảnh hưởng nặng đến năng suất, thậm chí một số diện tích có nguy cơ mất trắng”, ông Huân lo lắng.

Nhiều diện tích chưa kịp dựng dậy đã bị trận mưa lớn đêm 28/4 nhấn chìm. Ảnh: Thanh Nga.

Nhiều diện tích chưa kịp dựng dậy đã bị trận mưa lớn đêm 28/4 nhấn chìm. Ảnh: Thanh Nga.

Theo ông Huân, những ngày này là "cột mốc vàng” quyết định thắng lợi của cả vụ sản xuất, bởi lúa đang ở giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh, chín sáp, cần nắng ấm nhưng mưa lớn nhiều ngày khiến việc khắc phục diện tích bị đổ gãy không thực hiện được.

Nếu trong 2 ngày tới không tiêu thoát hết nước, dựng lúa bị đổ ngã dậy chắc chắn lá đòng sẽ thối, hư hỏng hết.

Ông Lê Văn Danh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên cho biết, cơn lốc xoáy bất ngờ chiều 26/4 làm gần 2.000 ha lúa của người dân trên đia bàn 25 xã, thị trấn bị đổ rạp xuống ruộng. Trong đó các xã bị thiệt hại nặng gồm: Cẩm Thành (hơn 383 ha), Cẩm Bình (219 ha), Cẩm Duệ (hơn 271 ha), Cẩm Thạch (hơn 228 ha)…

Chưa kịp khắc phục thiệt hại, tối 28/4 trận mưa lớn nhiều giờ tiếp tục nhấn chìm rất nhiều diện tích lúa đổ gãy đợt trước, ảnh hưởng nặng nề đến năng suất.  

Bà Nguyễn Thị An, xã Cẩm Duệ nhìn xuống ruộng lúa nước ngập gần hết ngọn thở dài: "Lúa năm nay tốt, trỗ đẹp. Chúng tôi đang hi vọng được mùa to nào ngờ cơn lốc, mưa lớn mấy ngày qua quật ngã 4/6 sào lúa của gia đình. Chắc chắc diện tích này sẽ mất ít nhất gần 1 tấn lúa”.

Ngoài lúa, hàng trăm ha ngô, rau màu sắp đến kỳ thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do thời tiết cực đoan. Ảnh: Thanh Nga.

Ngoài lúa, hàng trăm ha ngô, rau màu sắp đến kỳ thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do thời tiết cực đoan. Ảnh: Thanh Nga.

Trưởng phòng nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên thông tin thêm, hiện địa phương đang tập trung mở hết cống tiêu thoát nước, khuyến cáo người dân ra đồng dựng lúa dậy ngay khi trời tạnh ráo, hạn chế thiệt hại.

Ngoài thiệt hại về lúa, nhiều diện tích ngô, rau màu ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn... sắp đến kỳ thu hoạch cũng bị nước nhấn chìm đến tận ngọn, mất trắng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm