| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: Sập khán đài rạp xiếc, nhiều người bị thương

Thứ Năm 06/08/2015 , 08:23 (GMT+7)

Khi chương trình vừa bắt đầu được khoảng 15 phút, bất ngờ khung rạp xiếc nghiêng, sập hẳn về một bên gây ra tình trạng hỗn loạn.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 5/8, tại chương trình biểu diễn xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức trong khu đô thị phía Đông Nam Cường (đường Thanh Niên kéo dài, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương) đã xảy ra sự cố sập khán đài khiến nhiều người bị thương.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đặng Văn Đạm - Trưởng Công an Thành phố Hải Dương đã xác nhận vụ việc trên và cho biết rất may, không có người tử vong do sự cố trên, chỉ có một số người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh số người bị thương.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường thì khung rạp xiếc sập vào thời điểm gần 8 giờ tối, khi chương trình vừa bắt đầu được khoảng 15 phút. Lúc này, khán giả đã ổn định chỗ ngồi thì bất ngờ khung rạp xiếc nghiêng, sập hẳn về một bên, nhiều người có mặt tại khu vực sập khán đài bị thương.

Đặc biệt, thời điểm đó, rất nhiều trẻ em được người thân đưa đi xem trình diễn xiếc, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Ông T​., một người có thân nhân bị thương do sự cố, cho biết: “Đang ở nhà, tôi nhận được​ điện thoại của con gái đi xem xiếc báo bị sập khán đài ở rạp xiếc, cũng chưa rõ ra sao, chỉ thấy 2 cháu kêu bị đau. Ra tới nơi thì biết cháu đã được đưa đi cấp cứu, nhưng không rõ viện nào,”​ ông T. lo lắng bày tỏ.

Được biết, các nạn nhân đều đã được đưa tới Bệnh viện Hòa B​ình và Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tại hiện trường, một phần khán đài sân khấu lưu động đã sập xuống, những chiếc ghế nhựa trên khán đài bật nghiêng ngả, phần khung gỗ dựng khán đài hư hỏng nặng.

Tuy gặp sự cố gây ra thương tích cho nhiều khán giả, nhưng điều kỳ lạ là chương trình biểu diễn xiếc vấn tiếp tục diễn ra, khán giả lại tụ tập trên những khán đài lưu động, dường như không quan tâm đến phần khán đài vừa đổ sập.

Tới khoảng 9 giờ 30 tối ngày 5/8, ban tổ chức mới dừng chương trình, đồng thời trả lại vé cho khán giả.

Hiện chưa có con số thương vong chính xác. Theo nguồn tin ban đầu từ Bệnh viện Hòa Bình, trong tối 5/6, bệnh viện tiếp nhận khoảng 12 trường hợp trong tình trạng gẫy tay, chân sau sự cố sập khán đài.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm