| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: Xã ký giấy xác nhận bán lợn xuyên vùng dịch

Thứ Năm 09/05/2019 , 09:42 (GMT+7)

Ngày 8/5, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, mới phát hiện và tạm giữ một xe kéo chở lợn từ xã Gia Lương, huyện Gia Lộc. Điều đáng bàn, số lợn sau đó được trả lại để giết mổ khi có “Giấy xác nhận” của Chủ tịch UBND xã Gia Lương rằng lợn chưa mắc bệnh.

Vận chuyển xuyên vùng dịch

Ông Nguyễn Đình Tính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ cho biết, trưa 7/5, nhận được điện thoại từ Chủ tịch UBND xã Bình Lãng thông báo sự việc. Nội dung ban đầu là tạm giữ một xe chở lợn thịt, mỗi con khoảng hơn 70 kg, không rõ từ đâu chuyển về.

"Sau đó chúng tôi đã báo cáo sự việc cho UBND huyện, đồng thời cử một cán bộ thú y về xã phối hợp xác minh, làm rõ. Lãnh đạo xã cho biết, ban đầu chủ hộ có lợn quanh co, bất hợp tác về khai báo nguồn gốc số lợn", ông Tính cho hay. 

“Giấy xác nhận” bị cho là vượt thẩm quyền của UBND xã Gia Lương.

Trưa 8/5, ông Nguyễn Khắc Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lãng xác nhận vụ việc với Báo NNVN. Theo ông Viễn, trưa 7/5, lực lượng quân sự xã phát hiện một xe kéo chở 6 con lợn đi qua địa bàn nên tạm dừng để kiểm tra. Sau đó, số lợn và phương tiện được đưa về sân trụ sở UBND xã Bình Lãng - địa phương xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi từ 16/4.

"Áng chừng, chắc chỉ còn 1% số hộ chăn nuôi chưa bị dịch bệnh. 65% cơ sở chăn nuôi ở huyện Tứ Kỳ thuộc dạng nhỏ lẻ, dưới 20 con lợn/hộ" ông Nguyễn Đình Tính, Giám đốc Trung tâm DVNN huyện Tứ Kỳ thở dài.

Làm việc với chính quyền xã Bình Lãng, chủ xe kéo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và kiểm dịch. Xã Bình Lãng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và lợn.

Tại đây, chủ xe kéo chở lại khai là Nguyễn Văn Sĩ (SN 1982), trú xã Gia Lương, huyện Gia Lộc (cùng tỉnh Hải Dương). Ông Sĩ cho biết, lợn được bán cho ông Nguyễn Ngọc Lân, thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng. Ông Viễn cho biết, gia đình ông Lân trước nay chưa bao giờ chăn nuôi, chỉ đơn thuần là nhập lợn về và giết mổ bán.

Tuy nhiên, sau đó ông Sĩ quay trở lại xã Gia Lương và xin được tờ "Giấy xác nhận" từ lãnh đạo địa phương này. Nội dung là Ban Thú y xã Gia Lương xác nhận hộ gia đình ông Sĩ có đàn 6 con lợn chưa bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đề nghị "các đồng chí tạo điều kiện giúp đỡ". Giấy xác nhận có đóng dấu, chữ ký của ông Nguyễn Văn Dạo, Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Giới, Ban Thú y xã Gia Lương.

Đưa lợn đi tiêu huỷ tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ

Sau khi cầm giấy xác nhận quay trở lại, ông Sĩ được trả lại phương tiện và đàn lợn để bán cho gia đình ông Lân. 6 con lợn này sau đó đã được gia đình ông Lân nuôi nhốt và giết mổ, bán ngay tại xã Bình Lãng.

Giải thích về điều này, ông Viễn cho biết, sau khi có giấy xác nhận của xã Gia Lương đồng thời nhận định lâm sàng 6 con lợn khoẻ mạnh bình thường, không có dấu hiệu mắc bệnh dịch tả Châu Phi nên trả lại.

"Nếu sau thời điểm trên, lợn bị phát bệnh, ông Lân hoàn toàn chịu trách nhiệm tự tổ chức tiêu huỷ theo hướng dẫn của Ban Thú y xã, không được đề nghị hỗ trợ của Nhà nước", biên ban trao trả ghi rõ.

Người dân vẫn dùng xe máy chở lợn theo đường gom com tốc đi xuyên vùng dịch.

Nói về điều này, ông Nguyễn Đình Tính cho rằng, việc UBND xã Gia Lương xác nhận cho người dân như trên là vượt trái thẩm quyền. Việc này là của cơ quan chuyên môn thú y từ cấp huyện trở lên thực hiện. Sau khi lấy mẫu và xác nhận đàn lợn âm tính với dịch bệnh mới được phép xuất bán. Việc xã Bình Lãng trả lại lợn cho người dân, một phần do sợ không xử lý nhanh, lợn chết sẽ phải bồi thường.

Trả lời Báo NNVN, ông Nguyễn Văn Dạo xác nhận sự việc kể trên. Theo ông Dạo, xã Gia Lương xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi hơn một tháng nay.

Trước ý kiến về việc ký giấy xác nhận vượt thẩm quyền cơ quan chuyên môn để người dân bán lợn từ vùng dịch, ông Dạo nói: "Chúng tôi chỉ làm giấy xác nhận rằng đàn lợn 6 con của gia đình anh Sĩ chưa mắc bệnh, chưa có biểu hiện bị dịch tả Châu Phi".
 

Có chuyện lợn chết "quay đầu"?

Ông Nguyễn Khắc Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lãng đồng thời được bầu làm Trưởng ban chỉ đạo chống dịch tả Châu Phi của địa phương này.

Theo ông Viễn, từ khi dịch bệnh bùng phát, chính ông nhận được rất nhiều ý kiến của người dân trong xã về việc một số trường hợp "quay đầu" lợn chết để trục lợi chính sách hỗ trợ. Ông Viễn khẳng định, luôn tôn trọng ý kiến của người dân, đồng thời ngay từ đầu đã siết chặt việc kiểm đếm, vận chuyển, tiêu huỷ.

Một bãi tiêu huỷ lợn tại huyện Tứ Kỳ
Toàn huyện Tứ Kỳ có khoảng 1.200 hộ có lợn bị tiêu huỷ, tổng khối lượng khoảng 800 tấn. Số tiền hỗ trợ người dân theo thống kê đã lên tới 45 tỷ đồng. Chưa có hộ dân nào nhận được tiền hỗ trợ từ trong số tiền kể trên.

Theo đó, xã Bình Lãng đã lập danh sách tổng đàn lợn cùng các hộ chăn nuôi. Toàn xã có khoảng 4.000 con lợn. Qua kiểm đếm, tới nay trong dân chỉ còn khoảng 1.300 con.

"So với các xã khác, chăn nuôi của Bình Lãng không lớn bằng. Tuy nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã làm chặt chẽ, tới nay chưa phát hiện ra hộ dân nào có hành vi quay đầu lợn như một số ý kiến", ông Viễn cho hay.

Ông Nguyễn Đình Tính thì cho biết, mặc dù từ tỉnh tới xã, huyện quyết liệt phòng, chống nhưng tới nay dịch đã xảy ra ở 27/27 xã, thị trấn. Riêng tỉnh cấp cho huyện Tứ Kỳ khoảng 4.500 lít hoá chất để phun tiêu độc khử trùng - số lượng lớn chưa từng có trong lịch sử.

Theo ông Tính, không chỉ chăn nuôi nông hộ, tới nay rất nhiều trang trại hiện đại, quy trình an toàn sinh học ngặt nghèo những vẫn "dính".

"Theo thông tin tôi nắm được, vừa qua một trang trại 1.000 nái tại xã Tái Sơn đã bị dịch. Người dân tại đây cho biết, ngay trong đêm có 3 xe công-ten-nơ vào trại, có thể là để vận chuyển lợn chết. Đây là trang trại của một công ty chăn nuôi lớn nên chúng tôi không vào kiểm tra được", ông Tính thông tin.

Hai trại lớn khác tại xã Văn Tố, tổng đàn 2.000 con cũng vừa bị dịch tả lợn Châu Phi ghé thăm.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm