| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Giá nông sản tăng vọt sau khi 'cấm cửa' hàng hóa từ Hải Dương

Thứ Tư 17/02/2021 , 17:13 (GMT+7)

Sau khi Hải Phòng có văn bản tạm dừng tiếp nhận người và hàng hóa từ Hải Dương, lập tức giá cả nông sản tại các chợ đầu mối tăng mạnh.

Chợ đầu mối Nam Cầu Bình vắng bóng những thương lái và hàng hóa từ Hải Dương. Ảnh: Đinh Mười.

Chợ đầu mối Nam Cầu Bình vắng bóng những thương lái và hàng hóa từ Hải Dương. Ảnh: Đinh Mười.

Tại các chợ đầu mối rau, củ, quả lớn ở Hải Phòng ngày 17/2, dù sức mua giảm nhiều so với trước đây, song giá cả một số mặt hàng nông sản lại bắt đầu tăng.

Tại chợ đầu mối Nam Cầu Bình (chợ đầu mối rau, của quả lớn nhất Hải Phòng), bình thường có đến ½ số thương lái lấy hàng từ Hải Dương, nay các ký ốt này đều vắng bóng. Để có nguồn hàng, các thương lái Hải Phòng phải nhập hàng từ các huyện nội thành, hoặc từ các tỉnh khác chưa có dịch như Hưng Yên, Thái Bình. Tuy nhiên, giá cả đã tăng lên, có mặt hàng tăng gấp đôi.

Bà Bùi Thị Chế, thương lái rau quả lớn nhất Chợ Vạn Mỹ, thường ngày vẫn nhập hàng từ chợ đầu mối Nam Cầu Bính cho hay, hàng từ Hải Dương không qua được, nên phải lấy nguồn hàng khác thay thế với giá cả cao hơn. Ví dụ, trước đây 1kg hành chỉ nhập 6.000đ/1kg thì nay đã lên 15.000đ/1kg, cà rốt trước đây chỉ 4 - 5.000đ/1kg thì nay đã lên 9.000đ/1kg.

Bà Bùi Thị Chế, thương lái buôn rau, quả lớn nhất chợ Vạn Mỹ phản ánh khó khăn với PV. Ảnh: Đinh Mười.

Bà Bùi Thị Chế, thương lái buôn rau, quả lớn nhất chợ Vạn Mỹ phản ánh khó khăn với PV. Ảnh: Đinh Mười.

Cũng theo bà Chế, do dịch Covid-19, việc các nhà hàng, quán ăn, chùa chiền tâm linh dừng hoạt động nên việc tiêu thụ rau, quả kém hẳn. Nếu trước đây mỗi ngày bán được 1-2 tấn hàng thì nay chưa được 1/10.

Ông Nguyễn Vỗ Sự, Giám đốc Công ty Phương Nghĩa, Chủ đầu tư Chợ đầu mối Sở Dầu (Chợ đầu mối Nam Cầu Bính) cho hay: Lượng hàng hóa từ Hải Dương qua chợ chiếm 50%, tương đương khoảng 50 tấn/ngày. Nay, thành phố có lệnh tạm dừng tiếp nhận hàng hóa, các gian hàng của tiểu thương Hải Dương tại chợ đã tạm đóng cửa.

Tuy nhiên, theo ông Sự, hàng hóa Hải Dương qua chủ yếu là hoa quả, hiện tại TP Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động các chùa chiền, khu du lịch tâm linh nên lượng hoa quả tiêu thụ chậm hẳn. “Người dân mua hoa quả sau tết, phần lớn phục vụ tâm linh, nay các đền, chùa tạm dừng hoạt động thì hàng hóa về cũng không bán được”, ông Sự nói.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm