| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Tình trạng điện yếu tại xã Nam Sơn đã được khắc phục

Thứ Năm 16/07/2020 , 22:00 (GMT+7)

Sau khi việc điện yếu nhiều năm nay, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng nghìn hộ dân tại xã Nam Sơn, An Dương (Hải Phòng) được phản ánh, tình trạng đó đã được khắc phục.

Tối 16/7, thông tin với NNVN, anh Dương Ngọc Hữu, người dân thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương cho biết: “Hiện tại, tình trạng điện yếu tại thôn đã được khắc phục cơ bản, 1 phần đã được đảo pha, phần còn lại được đấu vào trạm mới của chung cư. Thay mặt xóm làng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Nông nghiệp Việt Nam đã phản ánh giúp bà con”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Chiến – Chủ tịch UBND xã Nam Sơn xác nhận, điện lực huyện An Dương đã cắt điện để đấu điện cho 2 trạm biến áp, phục vụ điện cho người dân, còn 1 trạm sẽ tiếp tục đấu nối trong thời gian tới đây.

Tình trạng điện yếu cơ bản đã được khắc phục, phục vụ người dân tại xã Nam Sơn. Ảnh: Đinh Mười.

Tình trạng điện yếu cơ bản đã được khắc phục, phục vụ người dân tại xã Nam Sơn. Ảnh: Đinh Mười.

“Trong 3 trạm mới được bàn giao cho xã, có 2 trạm đã điện lực An Dương đã cắt điện, đã đấu nối và phục vụ người dân tại dự án 3B và 3C. Trong 2 trạm được nối, 1 trạm có công suất là 160KVA, 1 trạm có công suất là 250KVA,  còn 1 trạm còn lại có công suất 400KVA là đường điện cao thế khác, thời gian tới đây sẽ được cắt điện, đấu nối để phục vụ người dân”, ông Chiến thông tin.

Trước đó, ngày 10/7, NNVN đã có bài viết: "Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân khốn khổ vì điện yếu" với nội dung phản ánh việc hàng nghìn hộ dân thuộc thôn Cách Hạ và thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn sống trong tình trạng điện yếu nhiều năm nay nhưng chưa được xử lí triệt để; ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ nhỏ và làm giảm tuổi thọ các thiết bị sử dụng điện.

Nguồn gốc việc này liên quan đến xây nhà ở cho công dân Dự án 1273, triển khai trên địa bàn xã từ năm 2005 nhưng chưa hoàn thiện các trạm điện phục vụ cho người dân. Đầu năm 2020 ban quản lý dự án đã xây dựng 3 máy biến áp tại các thôn Quỳnh Hoàng, Cách Hạ và Lương Quán với công suất 810KWA.

Tháng 4/2020, việc xây dựng các biến áp đã hoàn thành, UBND xã Nam Sơn tiếp nhận tổ chức bàn giao cho HTX Nông nghiệp điện năng Nam Sơn, Điện lực An Dương cũng đã tổ chức ký kết hợp đồng mua bán điện với hợp tác xã, tuy nhiên việc đấu lối điện tại 3 trạm biến áp chưa được thực hiện khiến hàng nghìn hộ dân khổ sở trong những ngày nắng nóng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm