| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt sản phẩm thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng

Thứ Sáu 02/07/2021 , 13:23 (GMT+7)

Hàng loạt sản phẩm thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng được tung ra để móc túi người chăn nuôi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai "vạch mặt", xử lý.

Là "thủ phủ" chăn nuôi của cả nước, trước tình hình sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TĂCN) đang nhốn nháo, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cửa hàng buôn bán thức ăn chăn nuôi trên địa bàn nhằm xử phạt những công ty làm ăn thiếu đạo đức, thanh lọc thị trường giúp người chăn nuôi không mua phải sản phẩm giả, kém chất lượng. 

Tại huyện Xuân Lộc, cơ quan chức năng phát hiện 2 cửa hàng thuốc thú y có hành vi kinh doanh hàng giả. Cụ thể tại cửa hàng thuốc thú y Cương Thuỷ có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% (là hàng giả) so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng với sản phẩm thức ăn bổ sung K,C cho gia súc, gia cầm (TOCO-K). Sản phẩm này là của Công ty TNHH SX TM A.S.T.A sản xuất ngày 17/7/2019. Với hành vi trên cửa hàng Cương Thuỷ bị phạt 1.897.000 đồng.

Cũng bị phát hiện kinh doanh TACN giả là Cửa hàng Thanh Tùng với sản phẩm ADE.B Complex C. Cơ quan chức năng phát hiện Cửa hàng Thanh Tùng có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% (là hàng giả), so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng với sản phẩm thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm (ADE.B Complex C) do Cổ phần dược phẩm Vietvet sản xuất ngày 10/6/2019. Cửa hàng này bị xử phạt 1.700.000 đồng về hành vi kinh doanh sản phẩm ADE.B Complex C giả!

Qua quá trình kiểm tra địa bàn huyện Long Khánh, cơ quan chức năng phát hiện tại Cửa hàng thuốc thú y Phong Hiền có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% (hàng giả), so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố đối với sản phẩm thức ăn Cốm bổ sung tổng hợp B52 nhân sâm do Công ty CP SX TM và DV Anh Quốc sản xuất ngày 25/2/2019. Theo đó, cửa hàng Phong Hiền bị phạt 2.450.000 đồng về hành vi kinh doanh sản phẩm thức ăn Cốm bổ sung tổng hợp B52 nhân sâm của Công ty CP SX TM và DV Anh Quốc.

Người chăn nuôi đang rất bức xúc trước tình trạng thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng còn phổ biến. Ảnh: Đỗ Quyên. 

Người chăn nuôi đang rất bức xúc trước tình trạng thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng còn phổ biến. Ảnh: Đỗ Quyên. 

Tại huyện Tân Phú, kiểm tra cửa hàng thuốc thú y Hoàng Yến, sau khi lấy mẫu đi phân tích, cơ quan chức năng cũng phát hiện hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% (hàng giả) và có chỉ tiêu Ca  vượt (101,7%) so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố đối với sản phẩm thức ăn hỗn hợp cho vịt từ 1 ngày tuổi . Với hành vi vi phạm trên cửa hàng Hoàng Yến bị phạt 14.900.000 đồng.

Tại huyện Cẩm Mỹ cơ quan phát hiện một trường hợp kinh doanh hàng giả là cửa hàng thuốc thú y Như Ý khi đã có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng công bố với 2 sản phẩm gồm: sản phẩm thức ăn chăn bổ sung premix vitamin AD3E do Công ty TNHH SX TM Probioet sản xuất ngày 9/6/2019 và sản phẩm thức ăn bổ sung vitamin, khoáng, axitamin cho heo, trâu, bò, dê, cừu Bekamin do Công ty TNHH Bekamin sản xuất ngày 2/5/2019.

Qua kiểm tra trên địa bàn huyện Thống Nhất, cơ quan chức năng phát hiện Cửa hàng thuốc thú y Hạnh Nga có hành vi kinh doanh TACN bổ sung có chất lượng đạt 90,55% so với hồ sơ chất lượng công bố đối (kém chất lượng) với sản phẩm thức ăn bổ sung cho gia súc, gia cẩm Bio-Amisol do Công ty liên doanh BIO Pharmachemic sản xuất ngày 29/5/2019. Với hành vi vi phạm trên cửa hàng Hạnh Nga bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt 4 triệu đồng.

Tại địa bàn trên, Cơ quan chức năng còn phát hiện tại Cửa hàng thuốc thú y Minh Tuyết có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng (hàng giả - PV) đã công bố đối với sản phẩm vỗ béo gia cầm sản xuất ngày 10/6/2019 do Công ty TNHH Invetco có địa chỉ đường số 7, KCN Sông Mây, Trảng Bom. Qua đó, cửa hàng Minh Tuyết bị xử phạt hành chính 6.675.000 đồng.

Ngoài phát hiện hàng giả tại huyện Long Thành, cơ quan chức năng còn phát hiện tại Cửa hàng thuốc thú y Hùng tại huyện Định Quán có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chất lượng đạt dưới 70% so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm Premix tổng hợp đặc biệt, sản xuất ngày 8/7/2019 do Công ty CP dược Safa có địa chỉ 143/46, KP Tân Hoà, P. Đông Hoà, TP Dĩ An, Bình Dương. Với hành vi trên cửa hàng bị phạt hành chính với số tiền gần 2 triệu đồng.

Tiếp tục kiểm tra trên địa bàn khác là huyện Long Thành, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Zagro có hành vi sản xuất TACN bổ sung có chỉ tiêu cát sạn vượt trên 30% so với hồ sơ chất lượng đã công bố. Với hành vi vi phạm trên Công ty TNHH Zagro bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt với số tiền lên tới 35 triệu đồng.

Tại huyện này, cơ quan chức năng còn phát hiện cửa hàng thuốc thú y Hoàng Vy  có hành vi kinh doanh sản phẩm TACN bổ sung có chỉ tiêu Vitamin A đạt 90,88% so với hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố đối với sản phẩm thức ăn bổ sung Premix vitamin cho gia súc, gia cầm (ADE-CS) do Công ty TNHH UV sản xuất ngày 1/8/2018. Với hành vi trên, Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 4.000.000 đồng đối với cửa hàng Hoàng Vy.

Cơ quan chức năg Đồng Nai đã phát hiện nhiều sản phẩm thức ăn chăn nuôi giả để người dân biết và phòng tránh. Ảnh: Đỗ Quyên.

Cơ quan chức năg Đồng Nai đã phát hiện nhiều sản phẩm thức ăn chăn nuôi giả để người dân biết và phòng tránh. Ảnh: Đỗ Quyên.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần TACN Rico có địa chỉ tại huyện Thống Nhất đã có hành vi "Sản xuất thức ăn chăn nuôi có chỉ số Protein đạt 98% so với hồ sơ tiêu chuẩn đã công bố".

Được biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thanh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh TACN. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất