| Hotline: 0983.970.780

Hành khách đi tàu phải trung chuyển vì đường sắt ngập sâu

Thứ Ba 01/12/2020 , 15:52 (GMT+7)

Do mưa lớn kéo dài, tuyến đường sắt thuộc đoạn Nha Trang – Cây Cầy bị ngập sâu, ngành đường sắt đã phải dùng xe khách trung chuyển.

Vụ việc xảy ra sáng nay 1/12, nước ngập sâu trên các đoạn thuộc 2 gian khu Lương Sơn – Nha Trang và Nha Trang – Cây Cầy khiến đường sắt Bắc - Nam qua đoạn trên tạm thời gián đoạn. Đến sáng nay, đoạn Lương Sơn – Nha Trang đã được thông. Tuy nhiên đoạn Nha Trang – Cây Cầy nước vẫn đang ngập sâu, khiến tàu hỏa không thể tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt dùng xe khách trung chuyển hành khách. Ảnh: KS.

Ngành đường sắt dùng xe khách trung chuyển hành khách. Ảnh: KS.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, để khắc phục sự cố trên từ sáng ngày 1/12 đến 14 giờ cùng ngày, ngành đường sắt đã dùng xe khách để trung chuyển hành khách trên các tàu hỏa mắc kẹt do mưa lũ để tiếp tục hành trình.

Theo đó, đến nay xe khách đã trung chuyển gần 300 hành khách tàu SE3 và SE21; 110 khách SE1 và 185 khách SE7 từ ga Nha Trang vào ga Cây Cầy để tiếp tục hành trình vào Nam. Tính đến 14h cùng ngày hơn 1.200 khách đã được trung chuyển 2 chiều.

Đối với chiều ngược lại, hiện xe khách đã trung chuyển hơn 300 khách tàu SE4, 200 khách tàu SE2, 130 khách SE8 từ ga Cây Cầy đến ga Nha Trang để tiếp tục hành trình ra Bắc.

“Công tác trung chuyển hành khách hiện vẫn đang tiếp tục, bởi đường sắt chưa thông. Đoạn Nha Trang - Cây Cầy nước ngập qua đường ray có đoạn hơn 60cm, giờ vẫn bị ngập 28cm nên các tàu hỏa bị mắc kẹt”, ông Lê Hồng Sơn cho biết thêm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.