| Hotline: 0983.970.780

Hào hứng trồng nấm

Thứ Sáu 04/07/2014 , 08:14 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Nam chủ trương đầu tư phát triển nấm trở thành một trong những loại cây trồng mang tầm chiến lược. 

Tại xã Đại Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam), Trung tâm Giống cây nông lâm nghiệp Quảng Nam vừa tổ chức hội thảo mô hình trồng nấm năm 2014 nhằm đánh giá hiệu quả và giải quyết khó khăn đầu ra của sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Tú Oanh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Giống cây NLN Quảng Nam cho biết: "Nuôi trồng, chế biến nấm ăn, nấm dược liệu là một nghề mới, đã phát triển ở Quảng Nam hơn 10 năm qua. Từ năm 2007, được sự hỗ trợ của Bộ NN-PTNT và Bộ KH-CN thông qua các dự án thuộc “Chương trình nông thôn - miền núi” cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh nên nghề trồng nấm phát triển khá nhanh.

Tỉnh Quảng Nam chủ trương đầu tư phát triển nấm trở thành một trong những loại cây trồng mang tầm chiến lược. Sản lượng nấm tươi của Quản Nam đạt khoảng 2.000 tấn/năm thu về hàng chục tỷ đồng. Trồng nấm giải quyết công ăn việc ổn định, có thu nhập cao cho hàng ngàn hộ. Nhưng do đầu tư chưa đồng bộ, quy mô còn nhỏ, nên nghề trồng nấm còn nhỏ lẻ và manh mún".

Từ tháng 3 - 7/2014, Trung tâm Giống cây NLN Quảng Nam triển khai 12 mô hình trồng nấm sò, nấm linh chi và nấm mộc nhĩ ở các xã Tam Xuân 1, Tam An, Tam Thái (huyện Núi Thành); Bình An, Quế Xuân 1 (huyện Thăng Bình); Đại Nghĩa, Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) và Quế Lộc (huyện Quế Sơn).

Chương trình đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng nấm cho 720 lượt người tham gia. Trong đó, 600 lượt người được tập huấn trồng nấm sò, nấm linh chi, 120 lượt người được tập huấn trồng nấm mộc nhĩ. Sau khi được cán bộ kỹ thuật truyền tải kiến thức, hầu hết bà con tham gia học tập đều nắm được quy trình và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Mặc dù trong thời gian 3 tháng gặp phải thời tiết có nhiều biến động, nắng nóng kéo dài, thời điểm xây dựng mô hình đang vào mùa gặt nên việc triển khai không ít khó khăn. Thế nhưng với sự ham muốn học hỏi cao và được cán bộ kỹ thuật cầm tay chỉ việc, các hộ trồng nấm đều đạt kết quả cao.

Các hộ tham gia được Trung tâm Giống cây NLN Quảng Nam hỗ trợ 100% giống nấm; 30% vật tư đi kèm như mùn cưa, bao, bông, dây treo, giàn giá… Kết quả cho thấy, đối với 1 hộ làm nấm sò chỉ cần 2 người lao động bình thường tận dụng thời gian nông nhàn, sau 3 tháng thu hoạch 800 kg nấm tươi với giá bán 20.000 đ/kg sẽ thu 16 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 13 triệu.

“Trồng nấm linh chi khó hơn nấm rơm, nấm sò rất nhiều, tuy nhiên khi nắm được kỹ thuật thì rất đơn giản. Chúng tôi đã trồng thành công nhưng chưa dám đầu tư lớn. Bởi số lượng ít thì trung tâm có thể thu mua, nhưng đến lúc nhiều thì không biết bán cho ai. Vì thế chúng tôi còn do dự, chưa dám đầu tư lớn”, ông Đây nói.

Đối với mô hình nấm linh chi, bình quân 1 tấn nguyên liệu cho năng suất khoảng 30 kg nấm khô x 700.000 đ/kg = 21 triệu đồng; mô hình nấm mộc nhĩ thì có giá trị kinh tế thấp hơn, năng suất 48 kg khô/tấn nguyên liệu x 100.000 đ = 4,8 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, thôn Mỹ Liên, xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) tham gia mô hình cho biết: "Ngoài sự giúp đỡ của nhà nước, ông bỏ thêm vào SX 400 bịch nấm sò và 120 bịch nấm linh chi. Nắm đầy đủ kỹ thuật nên số bịch nấm cho hiệu quả đạt trên 95%.

“Trồng nấm mùa lạnh không khó khăn lắm, nhưng mùa nắng phải thường xuyên tưới nước, tránh tình trạng cây nấm thiếu nước là được. 1 bịch nấm bỏ ra chi phí 5.000 đồng mua meo, bột cưa, bao, dây… trong thời gian 3 tháng sẽ cho thu hoạch 1 kg nấm tươi/bịch, với giá bán 20.000 đ/kg, còn vào dịp ngày rằm, mùng một thì 30.000 - 50.000 đ/kg. Như vậy sẽ có lãi 15.000 đ/bịch".

Cũng tham gia mô hình trồng nấm nhưng ông Nguyễn Đây, thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình có 20 năm trồng nấm rơm. Thế nhưng hiện nguồn nguyên liệu SX nấm rơm khan hiếm do chăn nuôi nhiều. Khi biết có lớp học trồng nấm linh chi, ông đăng ký tham gia ngay.

Sau khi được trang bị kỹ thuật, ông Đây trồng thử 100 bịch nấm linh chi thì có đến 96 bịch phát triển tốt. Mỗi bịch cho năng suất 100 gram nấm linh chi khô. Hiện với giá bán 700.000 đ/kg (Trung tâm Giống cây NLN Quảng Nam đứng ra tiêu thụ), tính ra mỗi bịch linh chi giá trị cao hơn nấm rơm rất nhiều.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.