| Hotline: 0983.970.780

Hiện vật quý gắn bó với sự ra đời Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thứ Bảy 21/12/2019 , 19:24 (GMT+7)

Nhiều hiện vật quý gắn bó với sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ - Hà Nội).

Tấm chăn của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thu được trong trận tiêu diệt đồn Nà Ngần ngày 26/12/1944. Ảnh: KM.

Kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944  -22/12/2019), tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Quân với dân một ý chí”.

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ quân - dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; quá trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thu hút người xem tại triển lãm là những hiện vật quý gắn bó với Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Một số hiện vật tiêu biểu được trưng bày, như: Vở học tập của đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, dùng ghi chép các bài học quân sự và chính trị; Tấm chăn của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thu được trong trận tiêu diệt đồn Nà Ngần ngày 26/12/1944; Lá cờ giải phóng của Đội 1, Đoàn 126 Hải Quân (Đơn vị Anh hùng) dùng treo trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa sau khi giải phóng đảo, ngày 14/4/1975…

Súng ngắn đồng chí Văn (Võ Nguyên Giáp) sử dụng trong trận diệt đồn Phai Khắt và Nà Ngần (12/1944). Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại: Ngày 21/12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trao cho ông một bức thư nhỏ được đặt trong một bao thuốc lá. Bức thư nhỏ đó chính là bản Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 

Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh về việc thành lập Đội Việt Nam Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

17 giờ ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ngày nay), đồng chí Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ảnh: Tư liệu

Đội có 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nón của đội viên Việt Nam Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đóng giả lính dõng trong trận diệt đồn Phai Khắt và Nà Ngần (12/1944). Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: KM.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 12/2019 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm