| Hotline: 0983.970.780

Hồ chứa thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ

Thứ Tư 18/10/2023 , 18:41 (GMT+7)

THỪA THIÊN HUẾ Đến chiều 18/10 mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ, trong khi đường Hồ Chí Minh xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới bị sạt lở. Ảnh: CAH.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới bị sạt lở. Ảnh: CAH.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, trong ngày 18/10, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục phát lệnh yêu cầu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh điều tiết với lưu lượng tăng dần tránh đột biến.

Theo đó, hồ Tả Trạch điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin khoảng từ 400 – 900m3/s, kể từ 10h ngày 18/10; hồ chứa thủy điện Bình Điền điều chỉnh lưu lượng vận hành khoảng từ 250 – 600m3/s, kể từ 6h ngày 18/10; hồ chứa thủy điện Hương Điền điều chỉnh lưu lượng khoảng 1.000 – 2.000m3/s kể từ 6h ngày 18/10.

Nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt xả lũ trong ngày 18/10. Ảnh: CĐ.

Nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt xả lũ trong ngày 18/10. Ảnh: CĐ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, tính đến chiều 18/10 mưa với cường độ lớn vẫn tiếp diễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại vùng đồng bằng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập cục bộ với độ sâu từ 0,1 - 1,5m khiến giao thông đi lại khó khăn.

Đơn cử như Quốc lộ 49B đoạn qua xã Phong Hoà, Phong Bình, huyện Phong Điền một số đoạn nước đã băng đường ngập khoảng 0,1 – 0,3 m. Một số tuyến đường liên thôn của thôn Tư, Thuận Hòa, Niêm, Ba Bàu Chợ, Vĩnh Hương ngập sâu khoảng 0,2-1,5m.

Còn các đường tỉnh lộ, liên xã ở Phong Thu, Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong Xuân, thị trấn Phong Điền cũng bị ngập nhiều chỗ, sâu từ 0,2-0,5 m.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các tuyến đường ngập lụt. Ảnh: CĐ.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các tuyến đường ngập lụt. Ảnh: CĐ.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, do ảnh hưởng của các đợt mưa trước nên tại một số vùng thấp trũng nước vẫn chưa rút hết, nếu mưa với cường độ lớn như hiện nay thì việc đi lại trên các tuyến giao thông này rất khó khăn. Để đề phòng xảy ra tai nạn các lực lượng chức năng đã tiến hành đặt biển cảnh báo cho người dân và phương tiện qua lại.

“Hiện nước sông Bồ đang lên nhanh, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt trên diện rộng nếu trời tiếp tục mưa. Chính quyền địa phương và các lực lượng đang tổ chức triển khai phương án di dời các hộ dân có nguy cơ ngập lụt lên chỗ cao để bảo đảm an toàn”, ông Bách thông tin.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ.

Trong khi ở vùng đồng bằng đang đối diện với nguy cơ ngập lụt thì tại các địa phương miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Thông tin từ UBND huyện A Lưới cho biết, vào khoảng 7h30 sáng 18/10, tại Km392 tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Mu Nú Ta Rá, xã Hương Nguyên (vị trí cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên 700m phía Quảng Nam) xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Vụ sạt lở khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng vào Quảng Nam bị ách tắc tạm thời.

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: CAH.

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: CAH.

Tại hiện trường sạt lở, khoảng 6.300m3 đất đá cùng cây cối phía taluy dương đổ ập xuống mặt đường, chắn ngang khiến xe cộ không thể lưu thông.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, ngay sau khi nhận thông tin, UBND huyện đã yêu cầu Hạt quản lý đường bộ A Tép và A Roàng thuộc Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai phương án khắc phục nhanh nhất có thể để thông tuyến trở lại.

Hiện Công an huyện A Lưới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông và Công an xã Hương Nguyên chốt chặn, đặt cảnh báo, đồng thời liên hệ với Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) thông báo đến người dân tạm không lưu thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Quảng Nam ra. Đồng thời tổ chức phân luồng, cảnh báo từ xa điều tiết đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra, chỉ đạo triển khai ứng phó mưa lũ tại thị xã Hương Trà vào sáng 18/10. Ảnh: CĐ.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra, chỉ đạo triển khai ứng phó mưa lũ tại thị xã Hương Trà vào sáng 18/10. Ảnh: CĐ.

Cũng trong chiều 18/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có văn bản chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn cho toàn bộ học sinh trong toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước diễn biến khó lường của thời tiết.

Trong sáng 18/10, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra, chỉ đạo triển khai ứng phó mưa lũ tại huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà.

Tại các nơi đến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất