Từ chiều tối đến khuya 2/10, khoảng 6.000 lượt người dân từ TP.CM, Bình Dương, Đồng Nai đã đi xuyên đêm về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung.
Tại địa phận TP.Đồng Xoài, dòng phương tiện chạy qua dài khoảng 5km. Trên tất cả các xe, có ít nhất là 2 người. Phần lớn là xe chở 3, 4 người, gồm 2 người lớn và 1-2 trẻ em. Ngoài ra, trên xe còn chất đầy đồ đạc, vật dụng.
Do lượng người lưu thông quá lớn, khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước, đã được lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hỗ trợ, dẫn đoàn bằng xe chuyên dụng. Bắt đầu từ chốt kiểm soát dịch trên đường ĐT741 giáp ranh giữa Bình Phước – Bình Dương đi qua các địa bàn huyện Đồng Phú, TP.Đồng Xoài và huyện Bù Đăng đến chốt kiểm soát dịch bệnh trên QL14, giáp ranh tỉnh Đắk Nông.
Ngoài xe dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông, còn có xe nâng, xe cứu hộ giao thông do một số doanh nghiệp tự nguyện tham gia để hỗ trợ bà con trên đường về quê nếu xe bị hư hỏng dọc đường. Theo biển số xe, hầu hết người về quê thuộc các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắc, Gia Lai, Kon Tum. Có nhiều xe gắn biển số một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh…
Được biết, đây là những lao động làm việc tại các vùng dịch như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Sau mấy tháng các địa phương này giãn cách do dịch, họ quyết định trở về quê vì không có việc làm, không có thu nhập trong thời gian dài, cuộc sống khó khăn.
Mặc dù trước ngày 1/10. Các địa phương đã tuyên truyền, kêu gọi người lao động ở lại để phục hồi sản xuất, nhưng nhiều người chia sẻ không thể cầm cự thêm được nữa.