| Hotline: 0983.970.780

Hòa Bình nuôi cá truyền thống nên sức cạnh tranh hạn chế

Thứ Tư 01/11/2023 , 09:44 (GMT+7)

Hòa Bình cần xác định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm…

Hòa Bình có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản với hơn 14.000ha mặt nước, 543 hồ thủy lợi lớn, vừa và nhỏ. Ảnh: Trung Quân.

Hòa Bình có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản với hơn 14.000ha mặt nước, 543 hồ thủy lợi lớn, vừa và nhỏ. Ảnh: Trung Quân.

Hòa Bình là địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản với hơn 14.000ha mặt nước, 543 hồ thủy lợi lớn, vừa và nhỏ (49 hồ dung tích từ 3-10 triệu m3; 151 hồ từ 0,5-3 triệu m3; 273 hồ từ 0,05-0,5 triệu m3; 70 hồ dưới 50.000 m3), phân bố trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh.

Các hồ chứa ít bị tác động bởi nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, hóa chất nông nghiệp, công nghiệp… nên nguồn nước luôn được đảm bảo. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển.

Theo Sở NN-PTNT Hòa Bình, tính đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có gần 5.000 lồng, bè nuôi cá. Sản lượng thu hoạch hằng năm trên 7.000 tấn. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng nuôi trồng thủy sản hồ chứa đạt hơn 9.000 tấn (104% so với cùng kỳ và 100% kế hoạch đề ra). Tỉnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn nhiệu cá sông Đà - Hòa Bình, tôm sông Đà - Hòa Bình (gồm cả khai thác và nuôi trồng).

Ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN-PTNT Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, yêu cầu của thị trường tăng cao… đòi hỏi ngành thủy sản phải tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm gắn với khẳng định thương hiệu. Xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với HTX, hộ nuôi để thuận lợi tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, hình thành vùng nuôi tập trung cung cấp nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu.

Để làm được điều này, tỉnh đặt ra mục tiêu, năm 2024 tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản đạt 4,5%. Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định 2.700 ha với 4.900 lồng nuôi. Sản lượng đạt 12.400 tấn (khai thác 2.400 tấn, nuôi trồng 10.000 tấn). Sản xuất và ương dưỡng trên 100 triệu con giống thủy sản.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục đưa vào khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả diện tích mặt nước hồ chứa bằng các đối tượng nuôi, hình thức nuôi phù hợp. Chú trọng nuôi thâm canh, bán thâm canh các đối tượng thủy, đặc sản có giá trị kinh tế cao gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và khai thác tiềm năng du lịch. Đến năm 2030, diện tích nuôi ao hồ nhỏ, hồ chứa thủy lợi đạt 3.000ha với 7.000 lồng, bè nuôi cá. Sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt 16.000 tấn/năm (nuôi trồng đạt 14.000 tấn, khai thác 2.000 tấn).

Theo Cục Thủy sản, Hòa Bình cần khẩn trương phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa thủy điện Hòa Bình gắn với du lịch đến năm 2030. Ảnh: Trung Quân.

Theo Cục Thủy sản, Hòa Bình cần khẩn trương phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa thủy điện Hòa Bình gắn với du lịch đến năm 2030. Ảnh: Trung Quân.

Theo Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), bên cạnh những giải pháp chung đối với phát triển nuôi, trồng thuỷ sản hồ chứa trên cả nước, tỉnh Hòa Bình cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương có số lượng hồ chứa lớn nhất cả nước. Trong đó, khẩn trương phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa thủy điện Hòa Bình gắn với du lịch đến năm 2030.

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi cá lồng, bè tập trung trên hồ Hòa Bình (xây dựng mô hình nuôi công nghệ cao sử dụng vật liệu lồng bè thân thiện với môi trường, trung tâm giống, hạ tầng giao thông, bến thuyền…). Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để kêu gọi, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất thủy sản. Tổ chức sắp xếp hiệu quả khu vực lồng bè nuôi, trồng thủy sản gắn với các điểm du lịch khu vực hồ Hòa Bình.

Ông Lê Thanh Lựu, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFISH) cho rằng, để hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát triển, trong đa dạng các loài nuôi phải xác định được đối tượng nuôi chủ lực. Hiện tại, hầu hết các cơ sở chủ yếu tập trung vào những loại cá truyền thống, dẫn tới sức cạnh tranh của sản phẩm bị hạn chế, không thu hút được các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư xây dựng nhà máy chế biến đồng hành.

Để hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát triển, phải xác định được đối tượng nuôi chủ lực. Ảnh: Trung Quân.

Để hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực lòng hồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát triển, phải xác định được đối tượng nuôi chủ lực. Ảnh: Trung Quân.

“Bên cạnh các loại cá truyền thống như lăng, chiên, trắm, chép, rô phi có thể nghiên cứu nuôi chạch chấu, lươn, cá mè… Đây là những đối tượng nuôi vừa có thể phục vụ thị trường trong nước vừa xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc... Ngoài ra, thử nghiệm nhập các giống trong nước không có nhưng nhu cầu của thị trường xuất khẩu lớn về nuôi, làm cơ sở để đánh giá, nhân rộng”, ông Lê Thanh Lựu gợi mở.

Cũng theo ông Lựu, về lâu dài, tỉnh nên xem xét ban hành cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng được nhà máy chế biến sâu sản phẩm thịt cá. Bên cạnh đó, phát triển công nghệ chế biến các phụ phẩm từ cá (da, mỡ, xương, vảy) thành các loại sản phẩm cao cấp như dầu cá, collagen… có giá trị thương mại cao. Từ đó, kích cầu sản xuất, từng bước hình thành ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản lòng hồ.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm