| Hotline: 0983.970.780

Hoa kiểng, trái cây độc, lạ hút hàng

Thứ Sáu 17/01/2020 , 09:10 (GMT+7)

Để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các nhà vườn miền Tây đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm hoa kiểng, trái cây độc đáo, mới lạ.

13-36-59_nh_2_kieng_du_bonsi_hinh_chuot_se_xut_hien_dip_tet_cnh_ty_ny
Kiểng dừa bonsai hình chuột.

Càng cận tết không khí các làng hoa càng náo nhiệt. Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem là thủ phủ hoa trở nên rộn rã, tràn ngập sắc hoa, thu hút lượng lớn khách đến tham quan, mua hàng.

Để chuẩn bị cho tết năm nay làng hoa Sa Đéc có trên 150 ha hoa kiểng với sự tham gia SX của 2.000 hộ dân. Điểm thu hút ở nơi đây là luôn có nhiều giống hoa lạ. Bên cạnh các giống hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hoa chuông, dạ yến thảo… bà con trình làng nhiều loại nổi bật như hoa con bướm xuân, cúc kim cương, violet, hồng xanh… Sa Đéc sẵn sàng tung ra 3 triệu giỏ hoa đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết.

Huyện Chợ Lách (Bến Tre) vốn nổi tiếng là "vương quốc" của cây giống và hoa kiểng với diện tích hơn 650 ha. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, cây hoa cho thu hoạch đúng thời điểm nên họ rất phấn khởi và mong chờ vụ mùa thắng lợi.

Là một trong những gia đình có truyền thống trồng hoa kiểng lâu đời, bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách cho biết: Trong đợt này, gia đình xuống giống khoảng 2.000 chậu hoa cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, vạn thọ. Năm nay hoa không nở trễ hay sớm như mọi năm...

Làng hoa kiểng Phú Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) chuyên SX các loài hoa được ưa chuộng như mai vàng, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hướng dương. Có hơn 30 năm trồng hoa kiểng, bà Đỗ Thị Hoa, ở phường Long Hòa cho biết: Tết này, gia đình tôi cung ứng hơn 10.000 chậu với 10 loại hoa. Đặc biệt sẽ đưa ra một số hoa mới như ly bách hợp, cúc pha lê.

13-36-59_nh_1_nguoi_dn_mien_ty_chm_soc_ho_de_no_dung_thoi_diem_tet
Chăm sóc để hoa nở đúng thời điểm tết.

Được biết, làng hoa kiểng Phú Thọ - Bà Bộ có khoảng 20 ha hoa với hơn 230 hộ làm nghề, trải dài trên địa bàn 2 phường Long Hòa và Long Tuyền. Cách nay hơn 10 ngày, một số thương lái ở các tỉnh đã đến đặt mua một số loại hoa nhưng giá cả chưa chốt được.

Ông Nguyễn Văn Dị ở ấp Vĩnh Phú, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách đã nghiên cứu và tạo dáng 20 cặp kiểng quất hình chuột mickey cung ứng cho dịp tết. Ông Dị cho biết: Năm nay là năm con chuột và tôi thấy hình ảnh chuột mickey ở nước ngoài đẹp, lạ mắt nên đã nghiên cứu tạo dáng. Tuỳ vào kích thước của mỗi cặp kiểng mà có giá bán khác nhau. Tuy nhiên, cặp có giá thấp nhất là 3 triệu đồng và lớn nhất là 10 triệu.

Cũng làm kiểng hình chuột như ông Dị, anh Huỳnh Văn Thanh cho biết: Tôi tạo được dáng 20 con chuột từ cây quất, khách đặt mua hết rồi. Để hoàn thành số chuột trên tôi và 3 công nhân phải làm trong 1 tháng.

Ngoài kiểng hạnh (quất) nổi tiếng, người dân Bến Tre còn tung ra nhiều sản phẩm mới. Ông Huỳnh Văn Dũng ở huyện Chợ Lách dự kiến cung ứng 1.000 cây táo lùn cho thị trường tết. Giá mỗi cây dao động từ 3 - 4 triệu đồng. Do không chỉ cho trái ngon, táo lùn còn có thể tạo dáng bonsai chơi kiểng, được ví là cây tài lộc, mang lại sự giàu sang cho gia chủ nên được nhiều người săn lùng và chi mạnh tay để sở hữu.

Với kỹ thuật làm bonsai dừa tạo hình thú điêu luyện nên cứ gần tết là anh Lê Hồng Quân ở huyện Châu Thành, Bến Tre) lại cho ra đời những sản phẩm vô cùng độc đáo. Anh Quân cho biết, thấy trái dừa khô được chất thành đống và mọc mầm, sức sống mạnh nên anh nảy sinh ý tưởng làm dừa bonsai. Khó nhất là khâu lột vỏ dừa để làm sao rễ không bị hư, thân không gãy và gáo dừa phải luôn nhẵn bóng mới đạt yêu cầu.

Đối với những loại bonsai dừa tạo hình thú phải dưỡng thời gian khoảng 6 tháng trong bầu đất để phần rễ khỏe mạnh, mọc lộ thiên đẹp mắt. Sau đó nghệ nhân sẽ tuyển lựa những cây đạt chuẩn để đưa lên chậu, bình. Một cây dừa bonsai được coi là đẹp là trái tròn nhỏ, rễ to cứng, thế cây lạ, lá nhỏ gọn.

Để tạo hình chuột, những cây dừa bonsai sau khi dưỡng rễ sẽ được kết dính với một gáo dừa được cắt, ráp từng chi tiết như mắt, mũi, miệng, tai... Phần rễ dừa được dùng làm chân, phần thân dừa được dùng làm đuôi chuột. Công đoạn thực hiện cũng vô cùng khéo léo.

13-36-59_nh_4_-_du_hinh_ho_lo
Dừa hình hồ lô.

Từ những quả dừa đơn thuần, anh Quân đã cắt gọt, gắn kết thành những con vật có hồn, sống động như thật. Dịp tết này, anh Quân cung ứng cho thị trường 1.000 cây dừa bonsai tạo hình chuột, giá dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng/cây.

Tương tự, bà Nguyễn Kim Loan ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ cũng cung ứng cho thị trường tết trên 200 cây kiểng bông trang hình thú, với giá từ 200.000 - 10 triệu đồng/chậu.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.