| Hotline: 0983.970.780

Hoa Kỳ ngày càng 'cách ly' với cả thế giới

Thứ Bảy 25/04/2020 , 20:04 (GMT+7)

Hoa Kỳ không tham gia vào sáng kiến vacxin toàn cầu của WHO, một dấu hiệu của Donald Trump cho thấy sự cô lập ngày càng tăng trên sân khấu toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong hội nghị trực tuyến của WHO. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong hội nghị trực tuyến của WHO. Ảnh: Getty Images.

Một nhóm lâm thời gồm 20 nhà lãnh đạo thế giới và các nhân vật y tế toàn cầu đã tham gia cuộc họp trực tuyến, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và tỷ phú Bill Gates. Nước Anh sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh về phản ứng toàn cầu chống vi rút Corona vào ngày 4/5 nhằm mục đích gây quỹ cho nghiên cứu vacxin, điều trị và xét nghiệm.

Tổng thống Macron nói trong cuộc họp: “Hiện tại chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tất cả các nước G7 và G20 để họ hậu thuẫn cho sáng kiến này. Tôi hy vọng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể hòa giải, bởi vì cuộc chiến chống lại Covid-19 là lợi ích chung của loài người và không nên có sự phân chia để giành chiến thắng trong trận chiến này”.

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói: “Thế giới đang đối mặt với một mối đe dọa chung mà chỉ có thể đánh bại bằng một cách tiếp cận chung. Kinh nghiệm cho thấy, ngay cả khi có sẵn các công cụ, không phải ai cũng tiếp cận được chúng. Không thể cho phép điều đó xảy ra”.

Theo Seth Berkley, Giám đốc điều hành của liên minh vacxin Gavi, một quan hệ đối tác công-tư dẫn đầu các chiến dịch tiêm chủng ở các nước nghèo, hơn 100 loại vacxin tiềm năng đang được phát triển, bao gồm cả 6 loại đã được thử nghiệm lâm sàng.

Ông Berkley nói rằng điều rất quan trọng là không nên lặp lại kinh nghiệm trong năm 2009, khi vắc-xin H1N1 chỉ tới được các nước đang phát triển cho đến quá muộn.

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Geneva xác nhận Hoa Kỳ sẽ không tham gia chính thức, nhưng cho biết họ mong chờ kết quả của cuộc họp của WHO.

Năm cam kết đã được nhất trí qua cuộc họp:

- Cung cấp quyền tiếp cận phương pháp điều trị, công nghệ và vacxin mới trên toàn thế giới.

- Cam kết mức độ hợp tác quốc tế chưa từng có trong nghiên cứu và phối hợp các nỗ lực để khắc phục đại dịch cũng như  giảm lây nhiễm.

- Tiến tới các quyết định tập thể về ứng phó với đại dịch, thừa nhận rằng virus lây lan ở một quốc gia có thể ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia.

- Học hỏi kinh nghiệm và thích ứng với phản ứng toàn cầu.

- Có trách nhiệm với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất và toàn thế giới.

Ngôn ngữ của các cam kết nhấn mạnh tính đa phương tương phản với phản ứng tức thời của nhiều quốc gia khi dịch bùng phát. Thời điểm đó, các quốc gia cấm xuất khẩu thiết bị y tế, đóng cửa biên giới và thậm chí cố gắng ăn cắp thiết bị của nhau. Mức độ hợp tác trong nghiên cứu vacxin cũng đã mang tính chắp vá.

Cuộc họp cũng đồng ý chỉ định hai đặc phái viên mới để lãnh đạo hợp tác toàn cầu về nghiên cứu vacxin và giúp đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng vào bất kỳ loại vacxin thành công nào.

Hai nhân vật nổi tiếng được chỉ định là Ngài Andrew Witty, cựu lãnh đạo người Anh của Tập đoàn dược toàn cầu GSK, cùng với Tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala, Chủ tịch của Gavi.

Nước Anh là một trong những quốc gia ủng hộ lớn nhất cho nỗ lực toàn cầu trong việc nghiên cứu vacxin Covid-19, cung cấp 250 triệu bảng cho Liên minh đổi mới phòng chống dịch bệnh (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm