| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo Hoa Kỳ cắt tài trợ WHO mãi mãi

Thứ Sáu 24/04/2020 , 05:30 (GMT+7)

Ngoài ra, ông Pompeo cho biết cần phải cải cách cơ bản Tổ chức Y tế Thế giới sau khi xử lý đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 22/4/2020. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 22/4/2020. Ảnh: Reuters.

“Tôi nghĩ rằng cần phải có một cái nhìn thực tế về WHO và chúng ta tháo gỡ vấn đề này như thế nào”, ông nói với Fox News vào cuối ngày 22/4.

“Cơ quan này từng cải tổ vào năm 2007, vì vậy đây không phải lần đầu tiên chúng ta phải đối phó với những thiếu sót của nó”, ông nói. “Chúng ta cần sửa chữa, cải tổ cấu trúc của WHO”.

Tổng thống Donald Trump đình chỉ tài trợ của Hoa Kỳ cho WHO vào tuần trước, cáo buộc cơ quan này lấy Trung Quốc là trung tâm và thúc đẩy "thông tin sai lầm" của Trung Quốc về vụ dịch. Các quan chức WHO bác bỏ điều này và khẳng định "Trung Quốc đã minh bạch và công khai".

Hoa Kỳ là nhà tài trợ tổng thể lớn nhất cho WHO, đóng góp hơn 400 triệu đô la trong năm 2019, khoảng 15% ngân sách. Các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ tuần trước nói với Reuters rằng Washington có thể chuyển các khoản tiền này sang cho những nhóm viện trợ khác.

Khi được hỏi liệu ông có ý định ám chỉ về sự thay đổi vị trí người lãnh đạo của WHO, Ngoại trưởng Pompeo trả lời: “Còn hơn thế nữa, đó có thể là lý do Hoa Kỳ không bao giờ quay lại tài trợ cho cơ quan này, chuyển tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho WHO".

Cũng trong ngày 22/4, ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ "tin tưởng vững chắc" về việc Bắc Kinh không báo cáo sự bùng phát kịp thời, vi phạm các quy tắc của WHO và không báo cáo về việc lây truyền virus từ người sang người “trong một tháng cho đến khi Covid-19 có ở mọi tỉnh thuộc Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết Trung Quốc tạm dừng xét nghiệm các mẫu virus mới, phá hủy các mẫu hiện có, và không chia sẻ các mẫu với thế giới bên ngoài, “khiến họ không thể theo dõi bệnh tiến hóa”.

Chính quyền Trump từng nhiều lần chỉ trích việc Trung Quốc xử lý vụ dịch Covid-19, bắt đầu từ cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, và nay phát triển thành đại dịch toàn cầu.

Người đứng đầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm 22/4 cho biết Hoa Kỳ sẽ đánh giá liệu WHO có được điều hành đúng cách không và có thể tìm kiếm các đối tác thay thế bên ngoài.

Sự bùng phát của virus Corona mới bắt đầu vào cuối năm ngoái tại Trung Quốc và đã trở thành một đại dịch toàn cầu.

Theo một thống kê của Reuters, căn bệnh này đã giết chết hơn 180.000 người trên toàn cầu, bao gồm gần 48.000 người ở Hoa Kỳ.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm