| Hotline: 0983.970.780

Hội An ngổn ngang bùn đất

Thứ Hai 18/11/2013 , 15:20 (GMT+7)

Có mặt tại TP Hội An trong sáng 18/11, chúng tôi ghi nhận trên nhiều tuyến đường bùn đất ngổn ngang, một số tuyến đường ven sông Hoài, Thu Bồn nước vẫn chưa rút.

Sáng nay (18/11), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trời nắng đẹp, người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về chủ động triển khai công tác khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại sau lũ.  

Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo và chủ động tổ chức thực hiện đưa nhân dân đang ở các điểm sơ tán trở về nhà đảm bảo an toàn; tuyệt đối không để tình trạng thiếu đói, dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, huy động lực lượng tại chổ phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. 


Du khách đến Hội An rất đông sau lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu phải ưu tiên trước mắt tập trung sửa chữa, dọn vệ sinh trường học, trạm xá bị hư hỏng, xử lý vệ sinh môi trường nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất; nghiêm cấm người dân ra sông vớt củi. 

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thu gom rác thải, giải quyết tốt vệ sinh môi trường vùng bị lũ lụt; thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý nguồn nước; khôi phục các cơ sở y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, không để thiếu thuốc chữa bệnh cho nhân dân… 

Có mặt tại TP Hội An trong sáng nay, chúng tôi ghi nhận trên nhiều tuyến đường bùn đất ngổn ngang, một số tuyến đường ven sông Hoài, Thu Bồn nước vẫn chưa rút. Những tuyến đường chạy song song với sông Thu Bồn bùn đất rất ít, còn những tuyến đường ngang thì bùn đất ngập từ 20-30cm. Hiện trên toàn thành phố, người dân, lực lượng môi trường khẩn trường dọn dẹp.  

Trên địa bàn thành phố có gần 40 nhà nghỉ và khách sạn đã bị ngập với cả nghìn du khách đang lưu trú. Riêng tại phường Cẩm Phô có gần 30 khách sạn và nhà nghỉ ở trong tình cảnh này. Phòng TM-DL Hội An đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải chủ động triển khai phương án ứng phó, tổ chức di dời du khách và vật dụng đến nơi an toàn. 

Trong sáng nay, chính quyền TP Hội An đã huy động 100% lực lượng của Cty công trình công cộng Hội An cùng người dân dọn dẹp sau lũ. Khách du lịch đến Hội An rất đông. 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại TP Hội An trong sáng này: 


Từ thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn đi về Hội An đoạn qua đường Hùng Vương, phường Thanh Hà bùn đất bao phủ 20 - 40cm dài gần 0.5 km


Đường làng ngõ xóm phường Thanh Hà bùn đất bao phủ, người dân ra sức dọp dẹp


Nhiều tuyến đường ven sông Hoài, Thu Bồn, TP Hội An vẫn chìm trong nước lũ


Tại cầu An Hội rác thải chất đống phải huy động máy múc, múc rác thải


Dọc sông Hoài rác thải chất đống


Đường phố nội thị Hội An bùn, đất ngập 20-30cm


Lực lượng môi trường ra sức dọn dẹp


Người dân dồn bùn đất chờ xe môi trường đến chở đi


Sau khi nước rút người dân và công nahan môi trường nhanh chóng dọn lũ, tuy nhiên một khối lượng bùn đất khổng lồ đường phố Hội An ngổn ngang bùn đất


Nước rút người dân tranh thủ vớt củi

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm