| Hotline: 0983.970.780

Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Thứ Sáu 29/03/2024 , 11:53 (GMT+7)

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Japfa Việt Nam luôn đồng hành cùng khách hàng để 'đồng kiến tạo giá trị' cho ngành chăn nuôi.

Japfa Việt Nam luôn đồng hành cùng khách hàng để 'đồng kiến tạo giá trị' cho ngành chăn nuôi.

Sự kiện là dịp tri ân và vinh danh hơn 300 đối tác kinh doanh thức ăn chăn nuôi lớn nhất khu vực miền Bắc, đồng thời chia sẻ các chiến lược hướng đến sự hợp tác bền vững và thịnh vượng trong năm 2024.

Tại chương trình, ông Clemens Tan - Tổng giám đốc Japfa Việt Nam chia sẻ các kết quả kinh doanh trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2023, công ty đã sản xuất 1,3 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, cung ứng cho thị trường 1,5 triệu heo con và 92 triệu gà giống.

Bên cạnh đó, Japfa Việt Nam đã đưa vào vận hành nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ gia cầm tại Bình Phước, đầu tư hệ thống trang trại ứng dụng công nghệ cao…

Japfa Việt Nam tri ân và vinh danh hơn 300 đối tác kinh doanh thức ăn chăn nuôi lớn nhất khu vực miền Bắc.

Japfa Việt Nam tri ân và vinh danh hơn 300 đối tác kinh doanh thức ăn chăn nuôi lớn nhất khu vực miền Bắc.

Trong giai đoạn mới, ông Clemens nhấn mạnh chiến lược chuyển đổi toàn diện, cải tiến liên tục lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa hiệu quả chi phí sản xuất, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên nhằm cung cấp cho khách hàng bộ giải pháp trọn gói giúp chăn nuôi an tâm, đạt kết quả kì vọng trong bối cảnh hiện nay.
Công ty tiếp tục cam kết cung cấp con giống và thức ăn chăn nuôi chất lượng cao và ổn định. Đặc biệt, tăng cường tự động hóa và số hóa làm việc với khách hàng nhằm giảm thời gian thực hiện các yêu cầu, giảm sai sót, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

Song song đó, phát triển bền vững là một phần trong sứ mệnh của Japfa Việt Nam. Đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn thị trường có nhiều biến đổi về chăn nuôi hiện nay, công ty tiếp tục chia sẻ kiến thức chuyên môn kỹ thuật, các nhận định thị trường từ kinh nghiệm vận hành của Japfa Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, công ty cam kết tập trung giảm lượng khí thải carbon bằng nhiều giải pháp như tiết kiệm tài nguyên, cải tạo các cơ sở kinh doanh cũ, tăng cường nhận thức cho nhân viên… để tạo ra hệ thống kinh doanh bền vững, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng nơi Japfa có mặt.

Đánh giá nhu cầu thị trường và xu hướng chăn nuôi, hội nghị năm nay đã giới thiệu đến khách hàng bộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi dành cho lợn thịt, gà màu, gà đẻ được tối ưu hóa dinh dưỡng cùng chất lượng vượt trội.

Ban lãnh đạo công ty đã vinh danh và trao vàng cho các đại lý đạt sản lượng thức ăn chăn nuôi cao và các đại lý đã hợp tác với công ty trong thời gian 10 năm và 15 năm.

Ban lãnh đạo công ty đã vinh danh và trao vàng cho các đại lý đạt sản lượng thức ăn chăn nuôi cao và các đại lý đã hợp tác với công ty trong thời gian 10 năm và 15 năm.

Tập đoàn Japfa tham gia vào thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam từ năm 1996. Đến nay công ty sở hữu 8 nhà máy hiện đại tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Bình, Bình Định, Bình Thuận, Long An, Bình Phước với mạng lưới phân phối khắp các tỉnh thành.

Công ty cung ứng gần 300 sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, đảm bảo năng suất cao từ nguồn nguyên liệu chất lượng, công nghệ sản xuất tiên tiến và hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm