| Hotline: 0983.970.780

Hơn 92.000 shipper đăng ký hoạt động khiến các trạm y tế quá tải xét nghiệm

Chủ Nhật 19/09/2021 , 19:32 (GMT+7)

Theo Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, số shipper đăng ký tăng vọt lên gấp 5 lần khiến HCDC, các trạm y tế lưu động cũng bị lúng túng khi tổ chức xét nghiệm.

Tại cuộc họp báo định kỳ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 19/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM thông tin về số lượng shipper tăng lên khiến trạm y tế lưu động quá tải hay không?

Theo ông Phương, những ngày qua lượng shipper hoạt động quanh mức 20.000 người, nhưng tới ngày 17/9, đã tăng lên 24.200 shipper trên tổng số 26.500 shipper đăng ký hoạt động.

"Với số lượng shipper này, đã tải được lượng đơn hàng lên tới 543.477 đơn hàng, tăng gấp đôi so với thời điểm khi có 20.000 shipper hoạt động.

Đến ngày 18/9, số shipper đăng ký hoạt động lên 33.500 người. Ngày hôm nay, số lượng đăng ký tăng lên tới 82.160 shipper. Vì vậy, Sở Công thương đã có thông tin tới Sở Y tế hỗ trợ nguồn lực để thực hiện công tác xét nghiệm cho đội ngũ shipper.

Để đảm bảo công tác xét nghiệm, Sở Công thương đã đăng ký ở mức 92.000 shipper sẽ hoạt động", ông Phương thông tin.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai. Ảnh: T.N.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai. Ảnh: T.N.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, từ Công văn 2800 đề nghị Sở Y tế hỗ trợ Sở Công thương xét nghiệm miễn phí cho 17.800 shipper, "Sở đã có chỉ đạo đến các Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm y tế các quận, huyện để cung ứng test nhanh hỗ trợ các đơn vị. Số test nhanh đáp ứng đủ 20.000 shipper, tuy nhiên khi shipper đăng ký tăng vọt trên 92.000 khiến các trạm y tế quá tải", bà Mai thông tin.

Lực lượng thực hiện xét nghiệm cho đội ngũ shipper này, được Sở Y tế giao cho các trạm y tế lưu động lập ra với sự hỗ trợ của hơn 1.200 y, bác sĩ quân y có nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà và hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vacxin trên địa bàn.

"Do đó, khi tăng số lượng shipper lên gấp 5 lần và kéo dài thời gian (đến 30/9) khiến cả Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM và trạm y tế lưu động cũng bị lúng túng", Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Cũng theo bà Mai, hiện số trạm y tế lưu động trên địa bàn TP.HCM đang hoạt động là 501 trạm, với nhiều chức năng nhiệm vụ. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ thêm trong công tác xét nghiệm cho đội ngũ shipper.

Bà Mai cũng lưu ý, thời gian xét nghiệm cho lực lượng shipper là từ 5-6h sáng hàng ngày. Bởi có nhiều shipper đến các trạm y tế để xét nghiệm sau thời gian quy định gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc chăm sóc F0 - đây là nhiệm vụ hàng đầu của trạm y tế lưu động.

Nhu cầu đi chợ hộ ở TP.HCM giảm 4,15%

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, tổng nhu cầu đăng ký trong ngày 18/9 là 52.760 hộ, giảm 4,15% (tương đương giảm 2.287 hộ) so với ngày hôm trước. Có 54.247 hộ đã được cung ứng hàng hóa thông qua hình thức "đi chợ hộ", tỷ lệ đạt 102,8% số hộ đăng ký.

Nguyên nhân giảm mạnh do các hộ dân có thêm nhiều lựa chọn để đi chợ, trong đó người dân ở các Quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi được đi chợ 1 lần/1 tuần/1 hộ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, ngay khi áp dụng phương thức đi chợ 1 lần/tuần đối với người dân tại “vùng xanh” quận 7, đến nay có 18.620 hộ trên tổng số 46.438 hộ (thuộc 416 tổ dân phố/10 phường) đã được phát “phiếu đi chợ”.

“Phiếu đi chợ” này có giá trị trong tuần và sau một tuần quận 7 sẽ đánh giá lại “vùng xanh” để mở rộng hoặc thu hẹp việc phát phiếu tùy thuộc tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận 7.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).