| Hotline: 0983.970.780

Huế chia thành 2 quận, xóa tên 1 huyện trước khi lên thành phố Trung ương

Thứ Năm 14/03/2024 , 09:49 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Thành phố Huế hiện hữu sẽ được tách thành quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương. Huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông sẽ sáp nhập thành huyện Phú Lộc.

Thành phố Huế hiện hữu sẽ  tách thành 2 quận khi lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Công Điền.

Thành phố Huế hiện hữu sẽ  tách thành 2 quận khi lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Công Điền.

Ngày 13/3 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16, với nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý có việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I (Đề án).

Theo đó, Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, thành phố Huế hiện hữu sẽ được tách thành quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương.

Các đô thị trực thuộc tỉnh, gồm: thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền. Các huyện ngoại thành, gồm Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và khu vực dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông.

Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị Thừa Thiên - Huế, tổng số điểm đạt 84,92 điểm/100 điểm (khung điểm theo quy định yêu cầu đạt từ 75 - 100 điểm), đảm bảo điều kiện để trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Đề án. Trong tổng số 63 tiêu chuẩn, Thừa Thiên Huế có 28 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa; 28 tiêu chuẩn đạt điểm theo quy định; trong đó, có 8 tiêu chuẩn áp dụng đô thị có yếu tố đặc thù.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị trước khi lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Công Điền.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị trước khi lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Công Điền.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Chương trình).

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là cơ sở pháp lý, thủ tục để trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề án Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường.

Kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 73.324 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 29.890 tỷ đồng; ngân sách tỉnh khoảng 8.512 tỷ đồng; nguồn vốn khác khoảng 34.922 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA), nguồn tín dụng đầu tư ưu đãi của Trung ương, nguồn vượt thu, tăng thu từ kinh tế địa phương ưu tiên cho đầu tư phát triển trong đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, các hạ tầng khung trong các đô thị, các công trình đầu mối trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường đô thị.

Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách, ưu tiên cho phát triển các dịch vụ công trong đô thị như thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng; phát triển các khu vực mở rộng, tái thiết đô thị, các khu đô thị có chức năng chuyên biệt...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm