| Hotline: 0983.970.780

Huyện Bình Tân, 'thủ phủ khoai lang' về đích nông thôn mới

Thứ Năm 17/11/2022 , 08:45 (GMT+7)

Vĩnh Long Chiều 16/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022), chiều tối 16/11 UBND tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức buổi Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (ngoài cùng bên phải) trao quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Bình Tân. Ảnh: Minh Đảm.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (ngoài cùng bên phải) trao quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Bình Tân. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết: Giai đoạn 2011-2021, huyện Bình Tân đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Từ huyện thuần nông, sản xuất nhỏ lẻ manh mún, hạ tầng thiếu đồng bộ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu của người dân…Đến nay, diện mạo nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc.

Cơ sở vật chất như hạ tầng giao thông, điện, trạm y tế, trường học đạt chuẩn theo quy định. 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Tân Quới đạt chuẩn văn minh đô thị. Huyện Bình Tân đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

“So với trước đây vươn lên rất nhiều, đặc biệt là đời sống người dân cũng tốt hơn. Đây cũng cũng là mong muốn của nhân dân huyện Bình Tân. Bản thân tôi rất mừng, hạnh phúc khi thấy quê nhà phát triển hơn so với trước đây”, ông Lưu Văn Trọng, giáo viên hưu trí ở huyện Bình Tân cảm nhận.

Thật vậy, trong lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành các tổ chức nông dân nông dân, liên kết sản xuất ngày càng hiệu quả. Hiện toàn huyện có 20 hợp tác xã (HTX). Trong đó có 15 HTX Nông nghiệp, 5 HTX phi nông nghiệp và 2 Quỹ tín dụng đang hoạt động, tăng 11 HTX so với năm 2011, 100% HTX hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp tăng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt trên một đơn vị diện tích. Mô hình trồng cây ăn trái trên nền đất lúa cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình trồng lúa từ 2,5-10,5 lần. Mô hình trồng màu trên nền đất lúa cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình trồng lúa từ 2,9-11,2 lần.

Từ lâu, khoai lang là cây trồng chủ lực của huyện Bình Tân. Diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 10.000ha, sản lượng trung bình khoảng 300.000 tấn. Đến nay, huyện đã có 220ha khoai lang được chứng nhận VietGAP và sản xuất theo hướng IPM và đã đề nghị, đang đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng cho 251ha khoai lang.

Có thể nói, xây dựng huyện Bình Tân đạt chuẩn nông thôn là mong mỏi và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân huyện Bình Tân. Ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết thời gian tới, huyện Bình Tân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới, hướng đến mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Hà Nội có hơn 2.700 sản phẩm OCOP, nhiều nhất cả nước

Tính đến tháng 4/2024, 63 tỉnh/thành trên phạm vi toàn quốc đã đánh giá, phân hạng được 12.075 sản phẩm OCOP, trong đó Hà Nội có 2.711 sản phẩm, chiếm số lượng nhiều nhất.