| Hotline: 0983.970.780

Huyện Tam Đường chi trả trên 43 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Thứ Sáu 17/11/2023 , 13:05 (GMT+7)

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã chi trả hàng chục tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân trên địa bàn.

Được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, người dân gắn bó và có ý thức, trách nhiệm hơn trong bảo vệ rừng. Ảnh: T.L.

Được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, người dân gắn bó và có ý thức, trách nhiệm hơn trong bảo vệ rừng. Ảnh: T.L.

Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao đời sống, giúp người dân gắn bó với rừng và có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ rừng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Thượng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, từ đầu năm đến nay địa phương đã chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt kế hoạch phát triển rừng bền vững. Theo đó, khoán người dân bảo vệ rừng 34.111ha, đạt 100% kế hoạch; khoanh nuôi rừng tái sinh 2.742,2ha, đạt 109,7% kế hoạch; trồng rừng bằng cây gỗ lớn 103,6/100ha đạt 103% so kế hoạch, trong đó trồng rừng dự án 61,62ha; nhân dân tự đầu tư 41,98ha...

Đặc biệt, huyện đã phối hợp thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân đạt trên 43,2 tỷ đồng, trong đó Ban quản lý rừng của huyện chi trả trên 27 tỷ đồng, UBND các xã thị trấn chi trả gần 16 tỷ đồng.

Song song với đó là chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng...

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Trồng 2.750 cây xanh dọc tuyến đèo Prenn

Tỉnh Lâm Đồng phát động ‘Tết trồng cây’ trồng 2.750 cây xanh dọc tuyến đèo Prenn, nhằm thực hiện đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cần tăng đầu tư, hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng

Yên Bái là điểm nóng về cháy rừng, ý thức người dân chưa cao, địa hình chia cắt, lực lượng mỏng, thiếu thiết bị chuyên dụng nên công tác chống cháy rừng còn gian nan.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.