| Hotline: 0983.970.780

Huyện ủy Thiệu Hóa chỉ đạo nhanh vấn đề Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh

Thứ Sáu 12/04/2024 , 12:13 (GMT+7)

Để đảm bảo dạy và học trong thời gian tới, huyện đã khảo sát hiện trạng tại trường THCS Thiệu Công để có phương án đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, sau khi Báo NNVN có bài: Trường học nhiều không, Chủ tịch xã lo trượt nông thôn mới”, Huyện ủy Thiệu Hóa đã có văn bản gửi UBND huyện, chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối hợp với xã Thiệu Công kiểm tra, xác minh thực trạng phản ánh của báo chí, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Bài liên quan

Trong một diễn biến khác, đổi với phóng viên Báo NNVN, ông Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, thông tin phản ánh của báo chí là có cơ sở. Do đó, để đảm bảo công tác dạy và học của giáo viên, học sinh trong thời gian tới, huyện đã khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất tại trường THCS Thiệu Công để có phương án đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn trong năm 2024.

Cũng theo ông Hiểu, phương án của huyện là thu hồi phần đất của người dân để mở rộng khuôn viên nhà trường đồng thời cải tạo, sửa chữa và xây dựng thêm cơ sở vật chất, đáp ứng các điều kiện để trường đạt chuẩn Quốc gia.

Khu đất nằm trong khuôn viên Trường THCS Thiệu Công chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: QT.

Khu đất nằm trong khuôn viên Trường THCS Thiệu Công chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: QT.

Cũng theo ông Hiểu, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, huyện Thiệu Hóa đã ban hành đề án hỗ trợ đầu tư củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng 18 trường lớp học trên địa bàn huyện với số tiền trên 270 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị dạy học. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, dành nguồn kinh phí nhất định đầu tư cho giáo dục. Khuyến khích các trường huy động nguồn xã hội hóa để mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học. Hiện nay, toàn huyện có 79/81 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 97.5%

Học sinh ôn luyện trong căn phòng xuống cấp, nguy hiểm. Ảnh: QT.

Học sinh ôn luyện trong căn phòng xuống cấp, nguy hiểm. Ảnh: QT.

Trước đó, Báo NNVN đã có bài phản ánh về thực trạng thiếu thốn, xuống cấp tại Trường THCS Thiệu Công (xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Đây là ngôi trường cấp 2 duy nhất trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn Quốc gia. Hiện tại, nhà trường có 12 phòng học với 500 học sinh theo học. Diện tích khuôn viên nhà trường khoảng 3.800m2. Nếu chia diện tích trên đầu học sinh thì không đảm bảo theo quy định tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bất cập còn nằm ở chỗ, ngoài 12 phòng học, hiện tại, nhà trường chưa có bất cứ phòng chức năng nào (phòng âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, phòng đa năng). Các phòng hỗ trợ học tập như thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường, truyền thống, cũng chưa được đầu tư. Các phòng học đã xây dựng cách đây khoảng 20 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, khiến học sinh vừa học, vừa lo nơm nớp. Thiếu thốn đủ bề, nhà trường phải mượn cơ sở vật chất của người dân để làm phòng tài vụ, đoàn đội, phòng bồi dưỡng học sinh.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm