| Hotline: 0983.970.780

ILDEX Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31/5/2024

Thứ Sáu 28/07/2023 , 17:59 (GMT+7)

ILDEX Việt Nam lần thứ 9, sẽ trở lại với quy mô 200 doanh nghiệp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, dự kiến sẽ thu hút hơn 10.000 khách tham quan thương mại.

Buổi họp báo giới thiệu Triển lãm ILDEX Việt Nam 2024 diễn ra sáng 28/7 tại Hà Nội. Ảnh: HT.

Buổi họp báo giới thiệu Triển lãm ILDEX Việt Nam 2024 diễn ra sáng 28/7 tại Hà Nội. Ảnh: HT.

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức ILDEX Việt Nam 2024 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 9 về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình.

ILDEX Việt Nam là Triển lãm hàng đầu duy nhất trong lịch sử tổ chức triển lãm của VIV Worldwide trên toàn cầu, được quản lý bởi VNU Asia Pacific và đối tác chính thức là Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ và Sự kiện quốc tế (ITEC).

ILDEX Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31/5/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút 200 công ty hàng đầu đến từ hơn 30 quốc gia và hơn 10.000 khách tham quan thương mại.

Sự kiện là nền tảng hoàn hảo để xây dựng và nâng cao nhận diện thương hiệu cho những công ty muốn thâm nhập thị trường Việt Nam và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Theo Ban Tổ chức, điểm thú vị trong Triển lãm sắp tới là một khu vực nổi bật mới có tên là “Meat Pro Pavilion”. Khu gian hàng này sẽ giới thiệu nhiều thương hiệu chế biến và đóng gói thịt khác nhau, cùng với các buổi giới thiệu sản phẩm và các chương trình hội nghị chuyên sâu vào năm 2024.

ILDEX Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31/5/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút 200 công ty hàng đầu đến từ hơn 30 quốc gia và hơn 10.000 khách tham quan thương mại.

ILDEX Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31/5/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút 200 công ty hàng đầu đến từ hơn 30 quốc gia và hơn 10.000 khách tham quan thương mại.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Panadda Kongma, Giám đốc điều hành và kinh doanh nông nghiệp, VNU Asia Pacific nói: “Nền kinh tế chăn nuôi đang phát triển mạnh của Việt Nam mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, những người nhận thấy tiềm năng tăng trưởng cao này”.

“ILDEX Việt Nam đóng vai trò là nền tảng mạnh mẽ cho tất cả thương hiệu giới thiệu sản phẩm và cải tiến của họ tại thị trường Việt Nam. Với mối quan hệ mạnh mẽ của chúng tôi với các đối tác địa phương, chính phủ, các hiệp hội và các bên liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi, cùng với các đối tác mới ITEC và được hỗ trợ bởi VIV Worldwide, chúng tôi tin tưởng rằng ILDEX Việt Nam 2024 sẽ là một triển lãm thương mại đặc biệt, củng cố hơn nữa cam kết của chúng tôi đối với thị trường Việt Nam”, bà Panadda Kongma nói thêm.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, những năm qua, ngành chăn nuôi đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế nói chung và đảm bảo an ninh thực phẩm nói riêng của Việt Nam.

Hiện nay, ngành chăn nuôi đã đóng góp gần 27% GDP ngành nông nghiệp, sản phẩm của ngành chăn nuôi không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cho gần 100 triệu dân trong nước, khách du lịch quốc tế mà còn góp phần vào mục tiêu xuất khẩu.

Hy vọng ILDEX Việt Nam 2024 sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích cho các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong nước, quốc tế và người chăn nuôi.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm