| Hotline: 0983.970.780

Iran có thể sắp tấn công trả đũa, Mỹ và Israel gấp rút chuẩn bị

Thứ Năm 11/04/2024 , 12:57 (GMT+7)

Theo hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 10/4, Iran có thể thực hiện cuộc tấn công trã đũa Israel trong 24 - 48 giờ tới.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tổ chức tang lễ cho 7 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1/4. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tổ chức tang lễ cho 7 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1/4. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng giữa 2 nước leo thang sau khi Israel tiến hành vụ không kích tòa nhà ngoại giao của Iran tại thủ đô Damascus, Syria hôm 1/4. Cuộc không kích đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 2 tướng cấp cao và 5 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang làm nhiệm vụ cố vấn cho Syria.

Giới chuyên gia cho rằng Iran sẽ kiềm chế không trả đũa cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tuy nhiên, trong phát biểu hôm 10/4, khi cộng đồng người Hồi giáo tổ chức lễ Eid-al-Fitr, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel "phải bị trừng phạt" vì những gì họ đã làm.

Hãng Bloomberg trích dẫn một nguồn tin uy tín của hãng rằng "các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái lớn" có thể sắp xảy ra. Nguồn tin này cho rằng các cuộc tấn công có thể do Iran trực tiếp thực hiện hoặc sử dụng các lực lượng đồng minh thân cận như Hezbollah ở Lebanon.

Nguồn tin này cũng cho biết Mỹ đang gấp rút giúp Israel lập kế hoạch và chia sẻ các thông tin tình báo. Tel Aviv được cho là đang chuẩn bị ngăn chặn đợt tấn công của Iran trước khi phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm 10/4 cho biết rằng Tel Aviv sẽ có động thái đáp trả tương tự nếu Iran tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Một số phương tiện truyền thông hôm 9/4 cho biết Israel đã đặt các cơ sở hạt nhân của Iran trong tầm ngắm.

Mỹ cũng đã lên tiếng cam kết hỗ trợ Israel ngăn chặn một cuộc tấn công của Iran, bao gồm cả việc hỗ trợ đánh chặn các tên lửa đang bay tới. Washington cũng được cho là sẽ tham gia các cuộc phản công của Israel.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chung với Israel nếu nước này bị Iran hay các lực lượng đồng minh của họ tấn công", một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Al Jazeera.

Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa hôm 10/4 đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Tehran "do tình hình phức tạp ở Trung Đông", đồng thời cho biết có thể nối lại các chuyến bay sau ngày 11/4.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và bắt đầu làm nhiễu tín hiệu GPS, nhằm chuẩn bị trước một cuộc trả đũa của Iran có thể xảy ra. Tin đồn về cuộc tấn công của Iran cũng đẩy giá dầu trên thị trường kỳ hạn lên cao, với dầu thô Brent được giao dịch với giá trên 90 USD/thùng.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm