| Hotline: 0983.970.780

IS công bố đồng tiền riêng

Chủ Nhật 16/11/2014 , 09:03 (GMT+7)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố kế hoạch đúc đồng tiền riêng tại các vùng chiếm đóng nhằm "giải phóng bản thân khỏi hệ thống kinh tế ma quỷ toàn cầu."

Theo Telegraph, ngày 13/11 vừa qua, tổ chức khủng bố được cho là giàu nhất thế giới này đã công bố kế hoạch phục hồi lại hệ thống tiền tệ cổ xưa sử dụng các đồng dinar vàng và bạc như một cách "cống hiến hoàn toàn cho Thượng Đế." "Bộ Tài chính" tự xưng của tổ chức này cho biết sẽ sớm đưa ra tỷ lệ quy đổi của đồng tiền mới.

Đồng tiền này được đúc dựa trên các đồng dinar được dùng dưới thời Nhà nước Hồi giáo Uthman năm 634 sau Công nguyên. Tổng cộng sẽ có 7 đồng tiền gồm 2 vàng, 3 bạc và 2 đồng được sản xuất.

Một trong số hai đồng vàng sẽ có hình 7 bông lúa mỳ ở một mặt và bản đồ thế giới ở mặt kia. Đồng tiền bằng bạc sẽ có 3 loại: một loại có biểu tượng ngọn giáo và chiếc khiên, một loại có hình ngọn tháp trắng ở Damascus và loại cuối cùng có hình nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa, một trong những thánh địa của người Hồi giáo.

Với hai đồng tiền bằng đồng, một đồng sẽ khắc hình vầng trăng khuyết, và đồng còn lại có giá trị cao hơn sẽ có hình cây cọ.

Đồng tiền vàng có giá trị cao nhất sẽ tương đương khoảng 694 USD, trong khi đồng tiền đồng có giá trị nhỏ nhất sẽ tương đương 7 cent.

Steven H. Hanke, giáo sư ngành kinh tế ứng dụng thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết: "Sức mua những đồng tiền mà IS sản xuất sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua vàng, bạc và đồng. Câu hỏi quan trọng là: tổ chức này sẽ lấy vàng và đồng ở đâu để đúc tiền? Chắc chắn IS sẽ phải chiếm đóng nhiều vùng đất hơn qua việc trộm cướp và gây chiến tranh."

Tổ chức IS đang tìm cách thiết lập một nhà nước hoàn toàn tự cung tự cấp, và các sản phẩm từ dầu mỏ sẽ đóng một vai trò quan trọng để thực hiện kế hoạch này. Hiện vẫn chưa rõ tổ chức này sẽ làm thế nào để thu thập đủ lượng kim loại quý nhằm đảm bảo cho đồng tiền riêng của mình có mặt rộng rãi trên thị trường.

Tuy nhiên đây có lẽ sẽ không phải là một vấn đề với IS, vì tổ chức này được cho là kiếm được tới 2 triệu USD mỗi ngày nhờ bán các sản phẩm dầu tinh chế từ các nhà máy thuộc quyền kiểm soát của mình ở Syria và Iraq, cũng như thường xuyên nhận được nguồn viện trợ từ vùng Vịnh.

Nhiều người tin rằng mỗi tháng IS thu về tới gần 8 triệu USD (khoảng 5 triệu bảng Anh) bằng việc tống tiền các doanh nghiệp địa phương, cũng như kiếm được hàng triệu USD từ buôn bán các đồ tạo tác ăn cướp được. Chỉ trong 1 năm qua, tổ chức này ước tính đã thu được hơn 62 triệu USD từ việc bắt cóc con tin, nghĩa là ước tính tiền chuộc cho mỗi con tin lên đến gần 5 triệu USD.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm