| Hotline: 0983.970.780

Kết quả tranh luận ít làm thay đổi thái độ cử tri Mỹ

Thứ Tư 24/10/2012 , 11:13 (GMT+7)

Có khoảng một nửa cử tri Mỹ nói rằng kết quả cuộc tranh luận cuối cùng không làm thay đổi quyết định của họ.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh luận lần cuối

Mặc dù hầu hết các kết quả thăm dò đều cho thấy một đánh giá chung là ứng cử viên Đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama đã nổi lên trở thành người thắng điểm trong cuộc tranh luận thứ ba và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng vào tối 22/10, nhưng có khoảng một nửa cử tri nói rằng kết quả cuộc tranh luận cuối cùng không làm thay đổi quyết định của họ.

Tỷ lệ cử tri háo hức với từng ứng cử viên hiện cũng ở mức ngang bằng nhau.

Kết quả thăm dò của CNN và CBS News cho thấy có 48% và 53% cử tri được phỏng vấn qua điện thoại nói rằng Tổng thống Obama đã chiến thắng trong cuộc tranh luận cuối cùng so với 40% và 23% dành phần thưởng này cho đối thủ Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney.

Tuy nhiên, cũng theo thăm dò của CNN, có khoảng 50% cử tri nói rằng kết quả cuộc tranh luận cuối cùng về chủ đề đối ngoại và an ninh không làm thay đổi quyết định của họ.

Sau cuộc tranh luận, có 24% cử tri nói rằng họ háo hức hơn với việc đi bỏ phiếu ủng hộ ông Obama tái cử nhiệm kỳ hai so với 25% có tâm lý này trong việc lựa chọn ông Romney vào ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

Cả hai ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm cao hơn về năng lực xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế, trong đó sự ủng hộ dành cho ông Obama cao hơn. Với câu hỏi, ai là người đủ năng lực xử lý các vấn đề đối ngoại của nước Mỹ, sự ủng hộ dành cho đương kim tổng thống tăng từ 58% lên 71%, trong khi sự hậu thuẫn dành cho vị cựu Thống đốc 65 tuổi tăng từ 46% lên 49%.

Ông Obama dẫn ông Romney với tỷ lệ 64%-36% về năng lực chống khủng bố và các vấn đề an ninh quốc gia trong khi cả hai ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm 50% trong việc xử lý mối quan hệ với một nước Trung Quốc đang ngày càng hùng mạnh.

Cùng ngày, thăm dò của Viện Gallup cho biết cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại tối 22/10 dù quan trọng, nhưng yếu tố quyết định nhất tới lá phiếu của cử tri trong ngày bỏ phiếu 6/11 tới là kinh tế chứ không phải các phương án đối phó với tham vọng hạt nhân của Iran, hay biện pháp an ninh nào là hiệu quả nhất để bảo đảm an toàn cho các phái bộ ngoại giao Mỹ ở nước ngoài sau vụ người biểu tình Libya sát hại đại sứ và ba nhân viên ngoại giao của Mỹ.

Với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm từ 3,0% trong quý 4/2011 lần lượt xuống 2% và 1,3% trong hai quý đầu năm nay, và với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao 8%, có gần 2/3 cử tri Mỹ nói rằng yếu tố kinh tế tác động mạnh nhất tới sự lựa chọn của họ trong năm 2012, trong đó 64% cử tri nữ và 62% cử tri nam giới quan tâm hơn tới vấn đề việc làm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm