| Hotline: 0983.970.780

Kẹt thang máy, một nhân viên siêu thị ở Huế tử vong

Thứ Sáu 16/04/2010 , 09:32 (GMT+7)

Trong lúc sửa thang máy, anh Thiện bị kẹt, người ép vào tường chấn thương nặng ở phổi, cổ và dẫn đến tử vong.

Trung tân thương mại Phong Phú Plaza Huế, nơi xảy ra cái chết thương tâm của anh Thiện chiều 15/4

Trong lúc sửa thang máy, anh Thiện bị kẹt, người ép vào tường chấn thương nặng ở phổi, cổ và dẫn đến tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Khoảng 16 giờ chiều qua (15/4) một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Trung tâm thương mại Phong Phú Plaza ở Huế khiến anh Nguyễn Tất Thiện (SN 1984, trú tại số 86 Nguyễn Huệ, TP Huế), nhân viên bảo trì điện máy của Trung tâm, tử vong.

Vào thời gian trên, anh Thiện chui vào sửa cầu thang máy bị hỏng tại cầu thang của Trung tâm Thương mại Phong Phú Plaza thì đột ngột bị ép vào tường, chấn thương nặng ở cổ, phổi… 15h40, nhân viên siêu thị phát hiện anh đang bị mắc kẹt giữa cầu thang máy với bức tường trong tình trạng đã bất tỉnh.

Ngay lập tức hơn 10 người của Trung tâm Thương mại và Lực lượng cấp cứu 115 nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Thiện không qua khỏi. Được biết nạn nhân vừa cưới vợ được khoảng 1 tháng trước khi cái chết thương tâm ập đến.

Lãnh đạo Trung tâm Thương mại Phong Phú Plaza cho biết: “Đây thực sự là một tai nạn rất đáng tiếc, đau lòng không chỉ đối với nạn nhân mà cả Trung tâm Thương mại Phong Phú Plaza. Sự việc như thế nào sẽ chờ đến khi công an điều tra làm rõ. BGĐ sẽ chỉ đạo cho Giám đốc và cán bộ Trung tâm Thương mại Phong Phú Plaza tại Huế cùng lo hậu sự với gia đình nạn nhân, hỗ trợ gia đình khi cần thiết”.

Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời cơ quan CSĐT công an TP.Huế đang xác minh làm rõ vụ việc.

(Theo VTC News)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất