Lễ Phật đản được tổ chức trang nghiêm tại Tổ đình Từ Đàm. Ảnh: TTH.
Sáng 22/5 (15/4 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ Phật đản tại Tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P. Trường An, thành phố Huế)
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cung tuyên thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thông điệp có đoạn: "Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng trân kính và nỗ lực thực hành những lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn trong việc xây dựng một thế giới an bình, nhân văn, đạo đức.
Nghi thức lễ Mộc dục tại chùa Diệu Đế. Ảnh: CĐ.
Mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, tôi kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật; tịnh hóa tâm thức; chuyển hóa tam độc tham, sân, si thành tam vô lậu học giới, định, tuệ; kiến tạo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh để hình thành y báo hòa bình, an lạc như kinh Duy Ma Cật đã dạy: Tâm bình thế giới bình".
Tiếp theo, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc Diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đoàn rước thuyền từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm. Ảnh: CĐ.
Nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản được cử hành trang nghiêm trước sự chứng kiến của đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử.
Sau 3 hồi chuông trống Bát nhã, Chư Hòa thượng chứng minh niêm hương, Đoàn Thiếu nữ Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường. Chư Tăng Ni, Phật tử đồng tụng bài sám Khánh đản, Tứ Hoằng thệ nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Trước đó, tối 21/5 (14/4 âm lịch), tại chùa Diệu Đế (đường Bạch Đằng, phường Gia Hội, thành phố Huế), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cử hành nghi lễ Mộc dục (tắm Phật) và rước Phật từ ngôi cổ tự này lên Tổ đình Từ Đàm (phường Trường An, thành phố Huế).
Lễ rước Phật chiều 21/5 diễn ra trong cơn mưa tầm tã. Ảnh: CĐ.
Đây là một trong những nghi lễ chính, quan trọng nhất trong Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 (Dương lịch 2024), nhằm kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.
Ngay sau lễ Mộc dục là lễ rước tôn tượng đức Phật sơ sinh từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm.
Tượng Phật được rước bằng xe hoa cùng các đoàn nghi lễ, nhạc trống và hàng ngàn phật tử nối hàng dọc đi theo lộ trình: từ chùa Diệu Đế thẳng đường Bạch Đằng, qua cầu Gia Hội, đường Trần Hưng Đạo, cầu Tràng Tiền, đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Sư Liễu Quán và dừng tại Tổ đình Từ Đàm.
Tại Huế, lễ Phật đản đầu tiên do Hội An Nam Phật học tổ chức vào năm 1935, có quy mô lớn, quy tụ nhiều giới trong xã hội. Thời điểm đó, lễ rước Phật được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp lúc bấy giờ, từ Hoàng đế Bảo Đại đến các bà nội cung, quan lại, thiện tín nam nữ gần xa.
Sau một thời gian dài bị gián đoạn, vào năm 2008, khi Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Phật giáo Huế phục hồi nghi lễ đặc thù này và duy trì cho đến ngày nay.