| Hotline: 0983.970.780

Khách Trung Quốc bị hà mã cắn chết tại châu Phi

Thứ Hai 13/08/2018 , 13:49 (GMT+7)

Người đàn ông 66 tuổi không qua khỏi sau khi bị hà mã tấn công trên bờ hồ Naivasha, Kenya.

Ngày 12/8, Cơ quan Bảo tồn và Quản lý động vật hoang dã Kenya (KWS) cho biết, ông Chang Ming Chuang, 66 tuổi, bị một con hà mã cắn khi đang chụp ảnh. Theo Reuters, nạn nhân tử vong khi đến Bệnh viện Quận Naivasha.

Một người khác cũng bị thương trong vụ tấn công là Wu Peng Te, 62 tuổi. Người này đang hồi phục trong khu nghỉ dưỡng Lake Naivasha Sopa.

Hà mã là một trong những động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi. Ảnh: CNTG.

KWS đang lần theo dấu vết của con hà mã. Đại sứ quán Trung Quốc tại Kenya chưa lên tiếng về vụ tai nạn.

Tờ The Star trích lời lãnh đạo một công ty du thuyền tại Navaisha rằng mực nước hồ dâng cao hơn bình thường tạo điều kiện cho những con hà mã lên bờ. Chúng lang thang đến các nông trại và khách sạn gần đó để ăn cỏ. Naivasha là thành phố ven hồ nằm cách thủ đô Nairobi 90 km về phía tây bắc.

Sau trận hạn hán nặng nề năm ngoái, thời tiết tại Kenya chuyển biến rõ rệt từ đầu năm 2018 với những trận mưa nặng hạt kéo dài, gây lụt nghiêm trọng. Khu vực quanh hồ Naivasha cũng chịu thiệt hại.

Du lịch là một trong những nguồn đem về ngoại tệ chính của Kenya, với gần 1,5 triệu lượt khách vào năm 2017.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất